Báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) của Hong Kong cho biết Tunisia vừa khánh thành Trung tâm Đào tạo Kỹ năng Lâm sàng Y học cổ truyền và Châm cứu Trung Quốc mới, chỉ vài tháng sau chuyến thăm Trung Quốc của Bộ trưởng Y tế Mustapha Ferjani.

Bác sĩ Trung Quốc châm cứu cho một bệnh nhân châu Phi. Ảnh: SCMP
Tọa lạc tại Bệnh viện Đại học Mongi Slim, trung tâm nói trên là kết quả trực tiếp của việc Bắc Kinh và Tunis đạt được thỏa thuận về hợp tác y tế trong chuyến thăm hồi tháng 2 của ông Ferjani. Theo Vạn Lý, Đại sứ Trung Quốc tại Tunisia, trung tâm này là “thành tựu mới nhất của hợp tác về y học cổ truyền giữa Trung Quốc và Tunisia”. Ông Vạn khẳng định, Bắc Kinh và Tunis sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe.
Một trung tâm đào tạo về y học cổ truyền Trung Quốc tương tự cũng đã được khai trương vào ngày 20-9 tại Bệnh viện Hữu nghị Tchad - Trung Quốc.
Trong nhiều thập niên qua, Trung Quốc đã nhiều lần cử các đoàn y tế đến châu Phi, quảng bá y học cổ truyền nhằm xây dựng thiện chí và quan hệ văn hóa. Số lượng trung tâm tương tự 2 trung tâm nói trên ngày càng gia tăng trên khắp lục địa đen, chẳng hạn như ở Nam Phi, Zimbabwe, Sierra Leone, Mauritius và Morocco. Các trung tâm này đang giúp nâng cao kỹ năng cho người dân châu Phi về y học cổ truyền và châm cứu Trung Quốc, biến mỗi học viên tốt nghiệp trở thành “đại sứ” cho phương pháp này.
Theo giới phân tích, đây là một phần trong chiến lược của Trung Quốc nhằm sử dụng ngoại giao y tế và giao lưu văn hóa để mở rộng quyền lực mềm. Sun Yun, giám đốc chương trình Trung Quốc tại Trung tâm Stimson (Mỹ), cho rằng bằng cách ồ ạt mở các trung tâm đào tạo và phòng khám tại châu Phi, Trung Quốc đang muốn sử dụng văn hóa và nền văn minh truyền thống Trung Hoa để thúc đẩy quan hệ. “Trung Quốc đã làm điều đó ở nhiều nước phương Tây. Giờ đây, trọng tâm của họ là làm thế nào để tăng cường tốt hơn mối quan hệ giữa người với người và văn hóa xã hội” - bà Sun cho biết.
Y học cổ truyền Trung Quốc còn được giảng dạy trong các trường đại học ở châu Phi. Tại Nam Phi, nhu cầu bằng chuyên môn về y học cổ truyền và châm cứu Trung Quốc tại các cơ sở như Đại học Johannesburg là rất lớn. Zijing Hu, phó giáo sư tại Đại học Johannesburg, cho hay chương trình cấp bằng châm cứu được triển khai tại trường này hồi năm 2020 đã nhận được hơn 8.000 hồ sơ đăng ký trong khi chỉ có 50 suất học mỗi năm. Theo ông Hu, chiến lược thành lập các trung tâm đào tạo của Trung Quốc tại châu Phi là “đa diện”. Ông này cho biết y học cổ truyền Trung Quốc đã cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiệu quả, chi phí thấp cho cộng đồng châu Phi, tạo ra nhiều việc làm và ngày càng được chấp nhận, thể hiện qua việc nó được Nam Phi chính thức công nhận từ năm 2001.
Cũng theo ông Hu, y học cổ truyền và châm cứu Trung Quốc đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quyền lực mềm cũng như quan hệ song phương chặt chẽ hơn với các quốc gia châu Phi. Ông Hu giải thích, bằng cách cung cấp lựa chọn chăm sóc sức khỏe hiệu quả về chi phí, y học cổ truyền Trung Quốc đã giảm bớt gánh nặng tài chính cho chính phủ và cộng đồng, đồng thời khuyến khích giao lưu văn hóa.
Rebaone Monama, chuyên gia châm cứu đăng ký hành nghề tại Nam Phi, nhận định: “Bằng cách đầu tư vào các học viên châu Phi, Trung Quốc đang gieo mầm cho những thế hệ mai sau. Theo một cách nào đó, mỗi học viên tốt nghiệp sau đó hành nghề châm cứu ở châu Phi đều trở thành một đại sứ sống của y học cổ truyền Trung Quốc”.
TRÍ VĂN (Tổng hợp)