14/09/2009 - 09:03

Các tổ chức nước ngoài tài trợ gần 2 triệu USD trùng tu hệ thống di tích Huế

Từ khi được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới (từ 1993) đến nay, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đã nhận được sự tài trợ của hơn 40 tổ chức bao gồm chính phủ, phi chính phủ và các tổ chức quốc tế (UNESCO, Hội đồng Di sản Thế giới, ICOMOS, ICROM, ICCOM) với số tiền tương đương gần 2 triệu USD.

Đến nay, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đã hoàn thành nhiều dự án trùng tu di tích tiêu biểu bằng nguồn vốn tài trợ quốc tế là: Ngọ Môn, Nhà bia Văn Miếu, Duyệt Thị Đường, Cửa Quảng Đức, Hữu Tùng Tự, Minh Lâu - lăng Minh Mạng, Thế Miếu….

Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đã ký cam kết thực hiện hợp tác nghiên cứu khoa học và đào tạo với các tổ chức và trường đại học trên thế giới nhằm góp phần nâng cao tiêu chuẩn cũng như đảm bảo tính xác thực trong công cuộc bảo tồn và trùng tu di tích.

Ngoài ra, Trung tâm còn đang triển khai nhiều dự án có vốn đầu tư lớn như: Dự án Bảo tồn và phát huy giá trị Nhã nhạc Huế với tổng kinh phí 344.900 USD (Trong đó, vốn đối ứng của Trung tâm là 190.000USD và vốn tài trợ quốc tế là 154.900USD) do Quỹ Ủy thác Nhật Bản thông qua UNESCO tài trợ; dự án phối hợp nghiên cứu, đào tạo và bảo tồn tại Di tích Huế với Trường ĐH Waseda Nhật Bản, tổng kinh phí đầu tư 4.156.710 USD (trong đó, vốn đối ứng của Trung tâm 449.900USD và vốn tài trợ của Nhật Bản 3.706.810 USD); dự án bảo tồn, phục hồi nội thất và đào tạo kỹ thuật tại Cung An Định - Huế với Hiệp hội trao đổi Văn hóa Leibniz - Đức, tổng kinh phí 444.810,7 EURO (trong đó vốn tài trợ của Đức là 355.000 EURO, còn lại là vốn đối ứng của địa phương)...

QUỐC VIỆT (TTXVN)

Chia sẻ bài viết