03/10/2009 - 08:35

CHỦ TỊCH ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MTTQVN HUỲNH ĐẢM:

Cả nước đang hướng về đồng bào miền Trung và Tây Nguyên

* TP CẦN THƠ: Chuyển 2 tỉ đồng giúp đỡ đồng bào miền Trung và Tây Nguyên bị ảnh hưởng cơn bão số 9

(TTXVN-CT)- Ngày 2-10, đồng chí Huỳnh Đảm, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã về thăm đồng bào vùng bị lũ lụt và làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Kon Tum. Đồng chí Y Veng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum báo cáo với đoàn công tác của MTTQ Việt Nam về những tổn thất về người và tài sản cũng như công tác khắc phục hậu quả bão lũ. Tính đến ngày 2-10 toàn tỉnh Kon Tum có 33 người chết và 4 người mất tích, thiệt hại về tài sản ban đầu ước tính trên 550 tỉ đồng.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đồng chi Huỳnh Đảm gửi lời thăm hỏi, chia sẻ mất mát và động viên đồng bào vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống và tổ chức sản xuất. Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ra thông cáo đặc biệt kêu gọi đồng bào, cán bộ, chiến sĩ cả nước, đồng bào ta đang sinh sống, làm việc ở nước ngoài, các cá nhân và tổ chức quốc tế bằng những việc làm cụ thể chung tay đóng góp để giúp đỡ đồng bào miền Trung và Tây Nguyên vượt qua cơn hoạn nạn. Đảng, Nhà nước thường xuyên theo dõi diễn biến của lũ lụt và biện pháp khắc phục hậu quả của các địa phương để đưa ra giải pháp chỉ đạo kịp thời nhằm sớm ổn định đời sống và sản xuất cho nhân dân. Đồng chí Huỳnh Đảm đã chuyển số tiền 700 triệu đồng để góp vào quỹ giúp đỡ nhân dân, đưa tổng số tiền và hàng hóa do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ nhân dân tỉnh Kon Tum lên trên 2 tỉ đồng.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm đã tới thăm hỏi, động viên đồng bào bị thiệt hại bởi bão số 9 tại hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum. Tại đây, Chủ tịch Huỳnh Đảm đã trao số tiền 700 triệu đồng tặng tỉnh Kon Tum, 300 triệu đồng tặng tỉnh Gia Lai. Số tiền này trích từ nguồn ủng hộ của đồng bào cả nước, góp phần giúp các địa phương khắc phục hậu của bão lũ.

m Ngày 2-10-2009, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đã chủ trì buổi họp bàn việc hỗ trợ cho các tỉnh, thành miền Trung và Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ. Theo chỉ đạo của đồng chí Trần Thanh Mẫn, bên cạnh việc nhanh chóng triển khai vận động các tầng lớp nhân dân đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung và Tây Nguyên, trước mắt thành phố sẽ ứng 2 tỉ đồng từ ngân sách để hỗ trợ cho 7 tỉnh, thành bị thiệt hại do bão lũ. Cụ thể, TP Cần Thơ sẽ hỗ trợ Quảng Trị 200 triệu đồng, hỗ trợ Thừa Thiên Huế 200 triệu đồng, hỗ trợ Đà Nẵng 300 triệu đồng, hỗ trợ Quảng Nam 300 triệu đồng, hỗ trợ KomTum 400 triệu đồng, hỗ trợ Quảng Ngãi 400 triệu đồng và Bình Định 200 triệu đồng; đồng thời gửi thư, điện chia buồn đến các tỉnh, thành bị ảnh hưởng, thiệt hại do bão lũ.

* Cùng ngày, Ban Thường trực UBMTTQVN TP Cần Thơ tổ chức lễ phát động quyên góp cứu trợ đồng bào các tỉnh, thành miền Trung và Tây Nguyên bị ảnh hưởng cơn bão số 9.

Tại buổi phát động, có 51 cơ quan, đơn vị, tổ chức đã đăng ký và đóng góp gần 600 triệu đồng. Theo kế hoạch của UBMTTQVN, đợt vận động sẽ tiếp tục thực hiện từ nay đến ngày 14-10-2009. UBMMTQVN thành phố đề nghị mỗi cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức và người lao động ủng hộ tối thiểu 1 ngày lương; các doanh nghiệp trích 1 phần quỹ phúc lợi và vận động các nhà hảo tâm, kiều bào cùng toàn thể nhân dân tích cực hưởng ứng đợt vận động để kịp thời hỗ trợ, giúp đồng bào bị thiên tai sớm ổn định cuộc sống.

ĐOÀN HỮU TRUNG-SỸ KHANG-THANH THY

 

Chia sẻ bài viết