10/07/2011 - 10:36

Cá mập trắng “nghỉ mát” ở vùng biển nhiệt đới

Cá mập trắng được liệt vào nhóm động vật cần được bảo vệ ở vùng biển New Zealand. 

Theo dõi đàn cá mập trắng khổng lồ ở đảo Stewart, ngoài khơi bờ biển phía Nam New Zealand suốt 6 năm qua, các nhà khoa học phát hiện chúng thường bơi hàng nghìn km đến các vùng biển ấm ở Nam Thái Bình Dương vào giữa mùa đông. Khoảng 6 tháng sau, những “hung thần” này quay trở lại đảo Steward. Một số sử dụng bản năng định vị cực nhạy để tìm đường trở lại đúng nơi mà năm trước các chuyên gia đã đeo thẻ điện tử cho chúng nhằm theo dõi đường đi nước bước của chúng.

Viện Nghiên cứu Nước và Khí quyển quốc gia New Zealand (NIWA) cho rằng nghiên cứu của họ giúp hiểu rõ về vòng đời của cá mập trắng khổng lồ - loài cá mập ăn thịt lớn nhất trên Trái đất mà khi trưởng thành có thể dài đến 8 mét. Mặc dù có thể sống đến 50 năm nhưng loài cá hung dữ này có quá trình trưởng thành chậm và không thuộc dạng mắn đẻ. Chúng sinh sản mỗi 2-3 năm với mỗi lứa chỉ khoảng 10 con nên từ năm 2007 chúng được xếp vào nhóm động vật cần được bảo vệ ở vùng biển New Zealand.

“Chúng ta từng biết hầu hết cá mập trắng di cư từ New Zealand trong mùa đông và bơi cách xa hàng nghìn km để nghỉ mát. Nay chúng tôi phát hiện, nhiều con, có lẽ là hầu hết chúng, đều quay trở lại đúng chỗ cũ ở New Zealand” - nhà khoa học trưởng ở NIWA Malcolm Francis cho biết. Dữ liệu thu được từ các thẻ điện tử cho thấy trong quá trình “du hí”, cá mập trắng thực hiện nhiều cú lặn sâu đến 800m, có lẽ để săn mồi (mực và cá) ở vùng nước sâu. Có con đã lặn đến độ sâu 1.200m trong hành trình đến Úc.

VIỆT QUỐC (Theo AFP)

Chia sẻ bài viết