13/07/2011 - 08:42

Ca ghép hai chân đầu tiên trên thế giới

Các bác sĩ Tây Ban Nha một lần nữa khiến giới y khoa quốc tế thán phục khi thực hiện ca ghép 2 chân chưa từng có trên thế giới.

 Bác sĩ Pedro nổi tiếng với các ca ghép mặt, tay và nay là chân đầu tiên trên thế giới. Ảnh: AFP

Ca ghép lịch sử này bắt đầu từ tối 10-7 tại Bệnh viện Đại học La Fe ở Valencia và kết thúc sáng 11-7. Bệnh nhân, vẫn chưa được tiết lộ danh tính, bị cụt cả hai chân (đoạn trên đầu gối trở xuống) do tai nạn. Trước đây, bệnh nhân từng được lắp chân giả nhưng bất thành do phần chân còn lại không đủ nâng đỡ trọn vẹn phần chân nhân tạo. Ca ghép này được Bộ Y tế Tây Ban Nha chuẩn thuận cuối năm ngoái, nhưng đến hôm nay mới tiến hành do các bác sĩ chưa tìm được người hiến tặng chân thích hợp.

Trưởng ê-kíp phẫu thuật, bác sĩ Pedro Cavadas, cho biết đây là lần đầu tiên ca ghép hai chân cùng lúc được tiến hành trên thế giới. Quá trình “gắn” cặp chân mới cho bệnh nhân được mô tả là “rất phức tạp” với sự tham gia của đội ngũ chuyên gia phẫu thuật của Quỹ Pedro Cavadas và Tổ chức Cấy Ghép quốc gia Tây Ban Nha. Pedro cùng với các đồng nghiệp đã trải qua gần 14 giờ để nối xương, dây thần kinh và bắp cơ cho bệnh nhân. Theo các chuyên gia, phải mất ít nhất 1 tháng các bác sĩ mới có thể xác định ca ghép có thành công hay không. Tuy nhiên, nếu đôi chân mới bị cơ thể tẩy chay thì điều này nhiều khả năng sẽ xảy ra gần như ngay tức thì. Trưởng kíp mổ Pedro cho biết ông sẽ thông tin thêm về ca ghép thu hút sự quan tâm này sau 48 giờ nữa khi tình trạng của bệnh nhân đi vào ổn định.

Khen ngợi ca ghép của bác sĩ Pedro và ê-kíp, Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha Leire Pajin cho rằng nỗ lực này đã mở ra cánh cửa hy vọng cho không ít bệnh nhân bị những tổn thương tương tự.

Trong làng phẫu thuật thế giới, Pedro Cavadas được xem là bậc thầy về giải phẫu tạo hình và tiên phong về kỹ thuật ghép nối cơ thể. Tháng 8-2009, chính ông là người thực hiện ca ghép toàn mặt đầu tiên trên thế giới, bao gồm cả lưỡi và xương hàm, cho một bệnh nhân nam 43 tuổi. Trước đó 14 tháng, vị bác sĩ 46 tuổi này cũng “chủ xị” ca ghép hai tay đầu tiên ở Tây Ban Nha, và thứ hai trên thế giới. Cũng trong năm 2008, ông cũng chỉ huy ca mổ nối cẳng chân phải cho một thanh niên 21 tuổi bị đứt lìa do tai nạn lao động. Hồi tháng 11-2006, ông từng ghi tên mình vào lịch sử y học khi thực hiện thành công ca ghép đầu tiên hai cẳng tay và bàn tay cho một phụ nữ Colombia.

Lương y sinh trưởng ở thành phố Valencia, miền Đông Tây Ban Nha này cũng từng gây tiếng vang khi nuôi dưỡng cánh tay bị đứt lìa trong lúc chờ nối lại bằng cách tạm ghép nó vào chân của bệnh nhân. Hay ca ông chuyển bàn tay phải của bệnh nhân vốn có 1 bàn tay thành bàn tay trái để di chuyển nó từ cánh tay phải sang cánh tay trái sau khi người bệnh bị chứng liệt nửa người bên phải.

QUỐC CHÂU
(Theo AFP, Xinhua, LATimes, Foxnews, Wikipedia)

Chia sẻ bài viết