(CT)- Sáng ngày 1-4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị trực tuyến phiên chất vấn và trả lời chất vấn Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng với 63 đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) trên cả nước. Tại điểm cầu Cần Thơ đồng chí Huỳnh Văn Tiếp, Phó trưởng Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ, đại diện Ban Kinh tế ngân sách, Ban Pháp chế HĐND thành phố cùng tham dự.
Tham gia phiên chất vấn và trả lời chất vấn, các ý kiến, kiến nghị của các ĐBQH tập trung vào các giải pháp nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý thị trường như: xử lý tình trạng thương lái nước ngoài mua vét nguyên liệu nông, thủy, hải sản gây rối loạn thị trường, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh trong nước; tình trạng xuất khẩu lậu quặng, khoáng sản thông qua đường tiểu ngạch gây cạn kiệt nguồn tài nguyên, làm thất thu ngân sách
Đồng thời làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước của ngành công thương về điện, xăng, dầu và việc sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.
Về tình trạng thương lái nước ngoài mua vét nguyên liệu nông, thủy, hải sản, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cho biết, ngay khi nhận được thông tin, Bộ Công thương khẩn trương kiểm tra và kịp thời chỉ đạo theo dõi chặt chẽ hoạt động của thương lái nước ngoài; liên hệ với các địa phương xảy ra các hiện tượng nói trên, yêu cầu báo cáo nhanh để nắm tình hình và kịp thời xử lý. Bộ Công thương chỉ đạo Sở Công thương các tỉnh, thành tổ chức phổ biến, tuyên truyền pháp luật liên quan đến hoạt động mua bán hàng hóa của thương nhân nước ngoài; chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tiến hành kiểm tra, kiểm soát các cá nhân nước ngoài tham gia thu mua hàng hóa cũng như đứng sau thương lái người Việt. Đến nay, tình hình thu mua nông sản đã từng bước đi vào nề nếp, góp phần trong việc tiêu thụ hàng hóa nông sản cho bà con.
Để xử lý, ngặn chặn việc xuất khẩu khoáng sản qua biên giới, Bộ Công thương chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường phối hợp với Ban Chỉ đạo 127, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển hàng hóa trái phép trên thị trường, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tiếp tay cho việc xuất khẩu lậu khoáng sản qua biên giới. Ngoài ra, các bộ ngành hữu quan cùng các địa phương kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp được phép xuất khẩu khoáng sản tồn kho, kịp thời nắm bắt tình hình, không để xảy ra tình trạng lợi dụng đưa khoáng sản không đủ tiêu chuẩn, chất lượng, hợp thức hóa các lô hàng tồn kho được phép xuất khẩu
Trả lời chất vấn các câu hỏi của một số ĐBQH về trách nhiệm quản lý nhà nước về điện, xăng, dầu và việc sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cho biết: Thực tế điều hành giá xăng dầu trong năm 2013 và đầu năm 2014, liên bộ Tài chính-Công thương đã nhiều lần yêu cầu thương nhân đầu mối sử dụng Quỹ bình ổn xăng dầu, thậm chí yêu cầu các thương nhân đầu mối cắt giảm lợi nhụân định mức trong cơ cấu tính giá cơ sở nhằm bình ổn giá xăng dầu bán trong nước. Theo Công văn số 3458/BTC-QLG của Bộ Tài chính về công tác điều hành giá bán xăng dầu trong nước, Quỹ bình ổn giá đang phải chi sử dụng 300 đồng/lít xăng và các thương nhân đầu mối chưa được tính đủ lợi nhuận định mức trong cơ cấu tính giá đối với mặt hàng xăng dầu, dầu hỏa (chỉ được 150 đồng/lít, tương đương 50% định mức quy định). Về lâu dài, Bộ Công thương tiếp tục phối hợp với Bộ Tài chính trong công tác điều hành giá xăng dầu trong nước, bảo đảm phản ánh kịp thời xu hướng giá thế giới, tiếp tục thực hiện theo cơ chế thị trường có sự kiểm soát của Nhà nước, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát
* Chiều 1- 4 tại cầu Cần Thơ, đồng chí Huỳnh Văn Tiếp, Phó trưởng đoàn ĐBQH thành phố và đồng chí Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch UBND thành phố, cùng đại diện lãnh đạo ngành y tế và các ngành thuộc khối văn hóa xã hội đã tham dự phiên họp trực tuyến thứ 26 của UBTV Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.
Tổng cộng có 23 ĐBQH đặt câu hỏi, 21 câu hỏi được Bộ trưởng trả lời trực tiếp, 2 câu hỏi trả lời bằng văn bản. Nội dung chất vấn của các tỉnh, thành xoay quanh các vấn đề xã hội bức xúc đối với ngành y tế, như: giải pháp đột phá để khắc phục thực trạng xuống cấp về y đức; việc tổ chức bộ máy y tế ở tuyến quận, huyện trong tình trạng rườm rà, vừa thiếu lại vừa thừa không phát huy hiệu quả phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; các giải pháp về cải cách thủ tục hành chính của Bộ Y tế chưa theo kịp với yêu cầu xã hội
Đại diện đoàn ĐBQH TP Cần Thơ, đồng chí Huỳnh Văn Tiếp đặt câu hỏi: Hiện nay, TP Cần Thơ đã nỗ lực hoàn thành chuẩn quốc gia về y tế xã; tuyến quận, huyện đều có bệnh viện đa khoa nhưng công tác chăm sóc sức khỏe người dân ở tuyến cơ sở còn hạn chế do thiếu bác sĩ ở một số chuyên ngành như gây mê hồi sức, tai mũi họng, bác sĩ gia đình,... Bộ Y tế có cơ chế giải quyết cho thành phố như thế nào? Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết: TP Cần Thơ nên trực tiếp làm việc với Trường Đại học Y Dược Cần Thơ để đặt hàng nhà trường tuyển sinh các ngành đào tạo đáp ứng nhu cầu thực tiễn cho thành phố. Đây cũng là giải pháp giải quyết nhu cầu chung của các bệnh viện đa khoa các tỉnh lân cận TP Cần Thơ về đội ngũ y, bác sĩ, góp phần giúp bệnh viện tuyến trên giảm tải áp lực bệnh nhân.
MỸ THANH-MINH NGUYỆT