09/04/2009 - 09:03

Biểu tình lớn ở Thái Lan

Ảnh: European Pressphoto 

* An ninh được báo động ở mức cao nhất

(TTXVN)- Sáng 8-4, các đường phố ở trung tâm Thủ đô Bangkok của Thái Lan đã tràn ngập màu áo đỏ của lực lượng biểu tình ủng hộ cựu Thủ tướng lưu vong Thaksin Shinawatra (ảnh). Hàng chục nghìn người đã xuống đường hưởng ứng cuộc “quyết đấu” do Mặt trận Thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD) phát động nhằm lật đổ chính phủ.

Cảnh sát cho biết ngay từ sáng sớm, khoảng 30.000 người áo đỏ đã tập trung bên ngoài các trụ sở chính của Chính phủ Thái Lan ở Bangkok. UDD tuyên bố ngày 8-4 là “D-Day” (ngày khởi tranh) và cho biết huy động tới 80.000-90.000 người tham gia biểu tình. Theo cảnh sát, những địa điểm bị lực lượng áo đỏ chọn làm mục tiêu bao vây là các trụ sở cơ quan chính phủ và cả nhà riêng của Chủ tịch Hội đồng cơ mật Prem Tinsulanonda, người mà UDD tuyên bố muốn lật đổ cùng với Thủ tướng Abhisit Vejjajiva. Cảnh sát đã triển khai khoảng 10.000 nhân viên an ninh tại các địa điểm này.

Theo Cảnh sát trưởng Bangkok Vorapong Chiewpreecha, từ ngày 7-4, toàn bộ 23 đại đội cảnh sát ở Bangkok đã được đặt trong tình trạng báo động cấp cao nhất và sẵn sàng triển khai để duy trì an ninh trật tự trong bối cảnh diễn ra cuộc biểu dương lực lượng lớn nhất của phe đối lập, vốn được cho là nhiều khả năng sẽ dẫn đến bạo lực. Ngoài ra, các đơn vị tăng cường của quân đội cũng sẽ giúp cảnh sát kiểm soát tình hình.

Tối 7-4, sau khi rất khó khăn mới thoát khỏi cuộc tấn công của những người áo đỏ ở Pattaya, Thủ tướng Abhisit tuyên bố Chính phủ sẽ thực thi mọi biện pháp cần thiết để bảo đảm cuộc biểu tình diễn ra hòa bình. Ông nhấn mạnh chính phủ sẽ cố tránh đối đầu với người biểu tình nhưng ‘’có thể áp dụng biện pháp mạnh nếu biểu tình biến thành bạo động”.

Trước đó, Liên minh Nhân dân vì dân chủ (PAD) dọa sẽ tổ chức các cuộc biểu tình đối kháng với UDD, một mặt bảo vệ chính phủ của ông Abhisit, mặt khác nhằm ngăn chặn nguy cơ bạo lực có thể vượt khỏi tầm kiểm soát. Giới phân tích cho rằng tình hình chính trị Thái Lan sẽ tiếp tục rối loạn và cuộc biểu tình ngày 8-4 tại Bangkok là một “trắc nghiệm” mới về tương quan lực lượng giữa phe thân ông Thaksin với chính phủ của Thủ tướng Abhisit.

Chia sẻ bài viết