06/06/2016 - 21:52

Biển Đông chi phối Đối thoại Mỹ - Trung

Ngoài vấn đề Biển Đông, giới chức Mỹ tại Đối thoại S&ED còn lên tiếng thúc giục Trung Quốc gia tăng áp lực lên Triều Tiên nhằm ngăn chặn tham vọng vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng. Trong lĩnh vực kinh tế, Bộ trưởng Tài chính Mỹ kêu gọi Bắc Kinh cắt giảm sản lượng một số ngành công nghiệp đang dư thừa như sản xuất thép, mà theo Washington là tác động tiêu cực đến thương mại toàn cầu. Đáp lại, Chủ tịch Trung Quốc cam kết sẽ có hành động giảm sản lượng dư thừa nhưng không công bố sáng kiến nào mới. Một vấn đề gai góc khác được thảo luận tại Đối thoại S&ED là an ninh mạng. Đây là thách thức lớn trong quan hệ Mỹ- Trung nhiều năm qua.

MAI QUYÊN (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết