28/12/2011 - 08:42

Biến đổi khí hậu và xây đập trên dòng chính sông Mê Công: ĐBSCL chịu tác động kép

(CT)- Đó là nhận định của các chuyên gia tại hội nghị “Quản lý tổng hợp tài nguyên nước và vấn đề phát triển thủy điện dòng chính Mê Công”, diễn ra tại TP Cần Thơ vào ngày 27-12. Hàng loạt các đập thủy điện đã và sẽ xây dựng trên dòng chính sẽ biến toàn bộ dòng Mê Công thành những hồ chứa nước khổng lồ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự đa dạng sinh thái và đời sống của người dân khu vực hạ lưu. Đập thủy điện trữ nước vào mùa khô sẽ gây thiếu hụt nước ngọt, tạo điều kiện cho xâm ngập mặn lấn sâu vào đất liền và càng trở nên khó lường nếu các đập đồng loạt xả nước vào mùa lũ. Mọi hành xử đối với sông Mê Công ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 60 triệu người của khoảng 100 dân tộc ở dọc tuyến sông, ảnh hưởng đến khoảng 300 triệu người ở vùng lân cận. Vì thế, các chuyên gia cho rằng, phát triển và sử dụng hiệu quả nguồn nước sông Mê Công phải được thực hiện theo cách tiếp cận quản lý tổng hợp, mang lại lợi ích cho tất cả các quốc gia, tránh tình trạng phát triển kinh tế phải đánh đổi môi trường, gây tổn hại cho thế hệ sau. Các quốc gia trong toàn lưu vực sông Mê Công cần coi đây là con sông quốc tế, là tài sản chung và hành xử đúng mực, nhất là trong việc phát triển hệ thống đập thủy điện bậc thang trên dòng chính sông này.

THÀNH NGUYỄN

Chia sẻ bài viết