09/07/2008 - 08:10

Bắt năm đối tượng bắt cóc, tống tiền một Việt kiều

Chiều 8-7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 14) Công an TP Hồ Chí Minh đã bắt khẩn cấp năm đối tượng có hành vi khống chế, bắt giữ anh Trần Ngọc (33 tuổi, Việt kiều Australia) đưa về khách sạn canh giữ để tống tiền, buộc gia đình anh Ngọc giao nộp tài sản để chia nhau. Năm đối tượng là Đỗ Hữu Cầu (tự là Bình Trang, 35 tuổi), Trương Trường Sơn (tức Sơn Tưởng, 30 tuổi), Đồng Thanh Long (21 tuổi), Nguyễn Viết Thanh (36 tuổi), Ngô Đình Hải (tự Vít, 27 tuổi), đều trú tại quận Gò Vấp (TPHCM), đa số có tiền án tiền sự về trộm, cướp. Công an thu giữ tang vật gây án gồm 4 xe gắn máy, 2 điện thoại di động, 1 dao lê, 1 cây xăm gạo, 1 cây kéo, 1 sim điện thoại...

Theo hồ sơ điều tra, năm tên này trong một băng nhóm côn đồ chuyên thực hiện các hợp đồng đòi nợ thuê do tên Đỗ Hữu Cầu cầm đầu. Tháng 6-2008, nhóm của Cầu được một phụ nữ tên H. thuê bắt anh Trần Ngọc để đòi món nợ 45.000 USD, nếu đòi được sẽ hưởng 50% số tiền trên. Được biết, anh Ngọc là Việt kiều về Việt Nam kinh doanh từ năm 2003, là giám đốc hai công ty chuyên về xây dựng, trang trí nội thất ở TP Hồ Chí Minh và Campuchia. Người phụ nữ tên H. là nhân viên cũ của anh Ngọc, cả hai từng có mâu thuẫn nhau trong việc hùn hạp kinh doanh. Vào đêm 22-6, khi anh Ngọc đang đứng trước nhà số 39B đường Trường Sơn, phường 4, quận Tân Bình để đón taxi, Đỗ Hữu Cầu cùng năm tên đồng bọn đi xe gắn máy đến khống chế bắt lên xe, sau đó đưa về một quán cà phê ở đường Phổ Quang, quận Tân Bình gặp cô H. để đòi nợ. Sau khi anh Ngọc phủ nhận việc nợ nần, cô H. đã bỏ đi. Nhận thấy anh Ngọc là một “đại gia” giàu có, tên Cầu và đồng bọn nảy sinh việc bắt cóc anh đưa về canh giữ tại một khách sạn ở khu vực ngã ba Cây Trâm (quận Gò Vấp). Chúng đe dọa tính mạng anh và ép buộc anh phải điện thoại về nhà kêu gia đình giao nộp 600 triệu đồng để chuộc mạng. Do lo sợ, đến chiều ngày 23-6, tại một địa điểm gần đường Lê Đức Thọ (quận Gò Vấp), người nhà anh Ngọc đã đưa cho bọn chúng 110 triệu đồng, 4.400 USD, 2 lượng vàng và anh Ngọc được chúng phóng thích. Sau khi được bọn côn đồ thả ra, anh Ngọc đã đến Phòng PC 14 trình báo toàn bộ sự việc. Xét vụ việc nghiêm trọng, Phòng PC 14 đã điều tra tra truy xét nhiều ngày liền, củng cố tài liệu chứng cứ và bủa lưới bắt năm đối tượng trên. Hiện công an đang điều tra mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng còn lại có liên quan.

Thế Vinh (TTXVN)

Chia sẻ bài viết