24/03/2016 - 20:19

Bảo vệ sức khỏe bằng vải công nghệ cao

Với mục tiêu bảo vệ sức khỏe con người cũng như cải thiện chất lượng cuộc sống, các nhà khoa học thế giới đã nghiên cứu chế tạo những loại vải công nghệ cao, có khả năng loại trừ vi khuẩn gây bệnh khi tiếp xúc hoặc tự phân hủy vết bẩn.

Vải "bẫy vi khuẩn"

Nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan cảm cúm, các chuyên gia hóa sinh tại Đại học Manchester (Anh) đã hợp tác với công ty công nghệ sinh học Virustatic phát triển lớp phủ vải có khả năng thu giữ vi-rút gây ra căn bệnh truyền qua đường hô hấp.

Công nghệ sản xuất vải mới được phát triển sau khi các nhà khoa học tìm ra cách kết hợp vào vải carbon các prôtêin có hoạt tính tương tự loại prôtêin hiện diện trên bề mặt tế bào trong đường thở và ống thực quản, vốn ngăn chặn các tác nhân gây bệnh phát triển. Sau đó, họ tiếp tục khám phá ra cách kết hợp những prôtêin nói trên vào những vật liệu rẻ tiền hơn, bao gồm vải bông (cotton). Loại vải được ví như "bẫy vi khuẩn" này được khẳng định có thể "bắt" 99% mầm bệnh khi tiếp xúc và có thể áp dụng cho khẩu trang hoặc đầu lọc không khí.

Nhóm nghiên cứu hy vọng công nghệ "bẫy vi khuẩn" sẽ được áp dụng để đối phó tất cả mầm bệnh, bao gồm vi-rút gây Hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS) và vi-rút gây hội chứng viêm đường hô hấp cấp (SARS) đã giết chết hàng trăm người.

Vải kháng mầm bệnh

Cũng với nỗ lực diệt trừ mầm bệnh ngay khi tiếp xúc, các nhà nghiên cứu tại Viện Khoa học và Công nghệ Quốc gia Ulsan (UNIST-Hàn Quốc) đã phát triển loại vải có thể ứng dụng làm khẩu trang và băng gạc y tế (bảo vệ vết thương khỏi nhiễm trùng).

Theo nhóm nghiên cứu, mục đích chính phát triển loại vải mới là nhằm giảm nhu cầu sử dụng thuốc kháng sinh. Thông thường, các bác sĩ chỉ nhận biết vết thương của bệnh nhân bị nhiễm trùng khi họ xuất hiện các triệu chứng cụ thể, chẳng hạn như sốt cao. Do đó, vải kháng khuẩn có thể được áp dụng như một biện pháp phòng ngừa.

Kết quả thử nghiệm cho thấy loại vải mới giúp phòng chống hiệu quả các dạng vi khuẩn tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus) có khả năng kháng thuốc kháng sinh. Trong khi đó, khẩu trang làm từ loại vải mới cũng ngăn chặn hiệu quả nguy cơ lây bệnh qua đường hô hấp khi được thử nghiệm tại Bệnh viện đa khoa Dong Kang ở thành phố Ulsan.

Vải tự làm sạch

Sản phẩm của các nhà khoa học tại Viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne (RMIT-Úc) được cho có thể thay thế quá trình giặt giũ bằng biện pháp đơn giản là phơi quần áo dưới ánh nắng.

Để chế tạo ra loại vải "tự làm sạch", nhóm chuyên gia đã kết hợp các cấu trúc nano đồng và bạc (vốn có khả năng hấp thu ánh sáng) lên trên sợi vải. Theo đó, khi vải tiếp xúc với ánh sáng, các cấu trúc nano này sẽ kích hoạt một xung năng lượng làm phân hủy các chất hữu cơ làm bẩn bề mặt vải. Thành viên nhóm nghiên cứu, Tiến sĩ Rajesh Ramanathan, cho biết trong 2 mẫu vải được thử nghiệm, một mẫu có khả năng tự làm sạch rất nhanh, chỉ từ 6-10 phút khi phơi dưới nắng, mẫu còn lại tuy tốn nhiều thời gian hơn (khoảng 30 phút) nhưng hiệu quả làm sạch vẫn ổn định.

Nhóm nghiên cứu cho biết bước tiếp theo của họ là phát triển loại vải kháng khuẩn có thể tiêu diệt cả "siêu vi khuẩn" – mối nguy lớn mà cả thế giới đang đối mặt.

AN NHIÊN (Theo Tech Times, Daily Mail, ABC,‎ Digital Journal)

Chia sẻ bài viết