21/03/2012 - 10:27

Bảo vệ đôi mắt khỏi chứng viêm bờ mi

Viêm bờ mi là căn bệnh phổ biến nhất đối với “cửa sổ tâm hồn”. Đây là một bệnh mãn tính, xuất hiện khi tuyến dầu giúp nuôi dưỡng và bảo vệ lông mi bị rối loạn chức năng, gây ra các triệu chứng khó chịu như viêm, đỏ và ngứa mí mắt.

Nguyên nhân và nguy cơ

 

Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này là vệ sinh mí mắt kém, nhiễm trùng do vi khuẩn hoặc bị dị ứng. Ngoài ra, viêm bờ mi cũng gây ra bởi chứng viêm da tiết bã nhờn, có thể xảy ra đồng thời với hiện tượng nhiễm trùng do vi khuẩn. Triệu chứng bệnh viêm bờ mi tương tự với chứng đau mắt đỏ hoặc viêm kết mạc làm chảy nước mắt, đỏ mắt, ngứa và nóng rát ở mắt. Nặng hơn, lớp da xung quanh mí mắt có thể bong vảy hoặc xảy ra tình rạng rụng lông mi. Bệnh này có thể dẫn đến những biến chứng nghiêm trọng như để lại sẹo trên mí mắt, gây mất thẩm mỹ, và làm tổn thương giác mạc do viêm kéo dài.

Cách phòng ngừa và chữa trị

Bạn có thể ngăn ngừa viêm bờ mi bằng cách vệ sinh mí mắt thích hợp. Sử dụng dầu gội đầu em bé hoặc sữa rửa mặt làm sạch hàng lông mi. Thỉnh thoảng, bạn nên dùng một miếng gạc ấm để đắp lên mắt nhằm ngăn tắc nghẽn tuyến dầu. Những ai hay đeo kính áp tròng hoặc trang điểm cho mắt nên chú ý vệ sinh mắt nhiều hơn, nhất là trước khi đi ngủ, để tránh viêm nhiễm.

Đối với những người bị viêm mí mắt, thường xuyên làm sạch bờ mi giúp giảm bớt các triệu chứng một cách hiệu quả. Bạn có thể dùng gạc thấm nước ấm lau sạch lớp vảy xung quanh mắt, đồng thời giúp loại bỏ phần dầu thừa, ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn. Bên cạnh đó, sử dụng nước mắt nhân tạo để giữ ẩm cho mắt, chống khô mắt, hoặc bổ sung axít béo omega-3 (có trong dầu cá hay dầu hạt lanh) cũng có thể làm giảm đáng kể các triệu chứng gây viêm bờ mi.

Những bệnh nhân bị viêm bờ mi do viêm da tiết bã nhờn hoặc nhiễm khuẩn nên tham khảo ý kiến bác sĩ để có cách điều trị phù hợp. Thuốc mỡ, thuốc nhỏ mắt có chứa steroid có thể giúp kiểm soát tình trạng viêm do 2 nguyên nhân kể trên gây ra.

TRÍ VĂN (Theo Fox News)

Chia sẻ bài viết