04/11/2009 - 06:31

Bão số 11 gây nhiều thiệt hại tại các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên

* PHÚ YÊN: 19 người chết do bão lũ

Tổng hợp nguồn tin ban đầu từ phóng viên TTXVN thường trú tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, sau bão số 11, mưa to gây lũ lụt nghiêm trọng tại các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên, thiệt hại về người và của là rất lớn. Theo thống kê sơ bộ, tính đến 20 giờ ngày 3-11, có khoảng 34 người chết, 8 người mất tích, 52 người bị thương, trong đó tỉnh Phú Yên có 19 người chết, 3 người mất tích, 16 người bị thương; Bình Định có 5 người chết, 2 người mất tích và 15 người bị thương; Đắk Lắk có 10 người bị thương; Quảng Nam có 1 người chết; Quảng Ngãi có 4 người bị thương; Khánh Hòa 4 người chết, 3 người mất tích và 7 người bị thương; Gia Lai 4 người chết; Ninh Thuận 1 người chết.

Thiệt hại về vật chất cũng rất nặng nề: Phú Yên có 341 nhà bị sập và 5.428 nhà bị hư hỏng, tốc mái. Toàn tỉnh có 145 tàu thuyền bị chìm và 21 chiếc khác bị trôi ra biển; Bình Định 127 nhà bị sập hoàn toàn, gần 2.500 nhà bị hư hỏng nặng; Đắk Lắk có hơn 350 nhà dân, trụ sở, trường học bị sập, tốc mái; hàng ngàn cây cao su, thông, keo ở các huyện Ea H’leo, Krông Năng, Buôn Hồ, M’Đrắk bị gãy đổ; nhiều diện tích cà phê đang sắp vào thời kỳ thu hoạch bị gió lốc làm rụng trái, gãy cành. Kon Tum có 140 ngôi nhà ở của đồng bào ở các huyện khu vực Đông Trường Sơn như Tu Mơ Rông, Kon Plông, Đắk Glei bị tốc mái, bị hư hỏng nặng, nhiều nhà ở bị đổ sập hoàn toàn.

NGUYỄN TRÌNH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết