21/12/2007 - 09:06

Báo động về tình trạng mất cân bằng giới tính

“Xu hướng mất cân bằng giới tính khi sinh đang gia tăng ở nhiều nước Châu Á, điển hình là Trung Quốc với tỉ số giới tính khi sinh là 120 nam/100 nữ; Ấn Độ là 120/100 và Việt Nam là 110/100” – Ông Ian Howie, Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam (UNFPA) đã thông báo tại Hội thảo “Chia sẻ thông tin về mất cân bằng giới tính” ngày 20-12, tại Hà Nội. Theo ông Ian Howie, UNFPA hiện đang phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Thống kê, Bộ Y tế tiến hành thu thập, giám sát về tình trạng mất cân bằng giới tính ở Việt Nam.

TS.Khuất Thu Hồng, Viện Nghiên cứu phát triển xã hội cảnh báo, tại một số tỉnh thuộc khu vực Đông Bắc, Tây Bắc và Duyên hải, tỉ số giới tính khi sinh đã có sự chênh lệch cao và rất cao so với mức bình thường. Có tới 16 tỉnh tỉ số giới tính khi sinh từ 115 đến 128 nam/100 nữ và 20 tỉnh là 111 đến 120 nam/100 nữ. Theo một nghiên cứu thực hiện hồi tháng 7-2007 được bà Hồng công bố, tại Bắc Ninh, tỉ số giới tính khi sinh đã ở mức báo động với 123 nam/100 nữ và tại Hà Tây: 112 nam/100 nữ.

Theo nhiều chuyên gia dân số, tỷ lệ giới tính khi sinh chưa phải là đáng báo động vào thời điểm này nhưng có thể sẽ là vấn đề quan trọng trong thập kỷ tới. Hiện Việt Nam đã ở giai đoạn giống như của Trung Quốc cách đây khoảng 10 năm.

VĂN LÊ HIỀN (TTXVN)

 

Chia sẻ bài viết