19/07/2011 - 10:40

Ban Công tác đặc biệt Việt Nam - Lào hội đàm về công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Chương trình hội đàm của hai Ban công tác đặc biệt của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và nước CHDCND Lào về việc thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh trên đất Lào đã được tổ chức vào ngày 18-7, tại thành phố Đà Nẵng.

Tại buổi hội đàm, Ban công tác đặc biệt của Chính phủ 2 nước đánh giá cao những kết quả đạt được trong việc phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh trên đất Lào. Trong mùa khô 2010 - 2011, hai bên đã phối hợp tìm kiếm, cất bốc hồi hương được gần 500 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn Quân khu 2, Quân khu 4 và Quân khu 5.

Theo báo cáo từ Bộ Quốc phòng, hiện nay còn gần 1.500 thông tin về phần mộ liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam trên đất Lào được tiếp nhận. Theo kế hoạch, vào mùa khô năm 2011- 2012, Ban công tác đặc biệt chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì 8 đội quy tập, dự kiến cất bốc, quy tập khoảng 500 hài cốt liệt sĩ. Tại buổi hội đàm, Ủy ban nhân dân các tỉnh của Việt Nam đã khen thưởng đột xuất cho 13 tập thể và 53 cá nhân có thành tích cung cấp chính xác thông tin về mộ liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam thuộc các tỉnh của Lào.

VĂN SƠN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết