06/09/2008 - 12:53

Australia có nữ toàn quyền đầu tiên

Toàn quyền Bryce duyệt đội quân danh dự. Ảnh: AP

Hôm qua 5-9, bà Quentin Bryce, 66 tuổi, đã tuyên thệ nhậm chức toàn quyền Australia, thay Thiếu tướng Michael Jeffrey vừa kết thúc nhiệm kỳ 5 năm. Bà Bryce trước đây là thống đốc bang Queensland, được Thủ tướng Australia Kevin Rudd tiến cử và Nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị phê chuẩn. Do Australia nằm trong Khối thịnh vượng chung nên trên danh nghĩa, Nữ hoàng Anh là nguyên thủ quốc gia của Australia và toàn quyền là đại diện của Nữ hoàng. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 107 năm, Australia có một nữ toàn quyền.

Tuy chỉ mang tính nghi thức nhưng toàn quyền Australia có thể chỉ định thủ tướng trong trường hợp không có chính đảng nào chiếm đa số rõ rệt trong nghị viện sau cuộc bầu cử, hoặc sa thải thủ tướng nếu nhân vật này không được quốc hội tín nhiệm hay hành động sai luật. Trên danh nghĩa toàn quyền cũng là Tổng tư lệnh quân đội Australia.

T.H (Theo AFP)

Chia sẻ bài viết