24/03/2024 - 12:19

Anh đầu tư phát triển ngành công nghiệp sách 

Ngành công nghiệp sách chiếm vị trí quan trọng trong kinh tế Vương quốc Anh. Những năm gần đây, ngành công nghiệp này được ước tính định giá 11 tỉ bảng Anh, với nguồn nhân lực lên đến 83.000 người. Do đó, Anh đang nỗ lực đầu tư thúc đẩy ngành sách phát triển.

Một cửa hàng sách ở London.

Báo cáo của Hiệp hội các nhà xuất bản Anh năm 2023 cho biết xuất khẩu của ngành công nghiệp sách đã mang lại 6,5 tỉ bảng Anh cho nền kinh tế quốc gia. Sau dịch COVID-19, ngành sách vẫn mang về nguồn doanh thu lớn, ổn định. Đỉnh cao là vào năm 2022, có 669 triệu cuốn sách giấy đã được bán ở Vương quốc Anh, mức cao nhất từng được ghi nhận trong lịch sử của ngành này. Tổng doanh thu đạt 6,9 tỉ bảng, riêng thị trường xuất khẩu có doanh thu 4,1 tỉ bảng.

Dan Conway, Giám đốc điều hành Hiệp hội các nhà xuất bản Anh, cho biết: “Dù đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức nhưng ngành xuất bản vẫn thể hiện được sự phát triển mạnh mẽ và chứng minh vai trò quan trọng trong các ngành công nghiệp sáng tạo”. Thời gian qua do tác động của dịch bệnh, kinh tế thị trường và các yếu tố chính trị, chi phí sản xuất sách đã tăng lên rất nhiều. Ngoài ra còn có khó khăn về nguyên liệu, chuỗi vận chuyển, nhưng ngành sách tại Anh vẫn phát triển đáng kinh ngạc và đang trong thời kỳ tăng trưởng mạnh mẽ. Một số tên tuổi lớn trong ngành, như Bloomsbury, ghi nhận kết quả kinh doanh kỷ lục thời gian đầu năm. Các thể loại từ tiểu thuyết giả tưởng gắn với tên tuổi của Sarah J Maas, Samantha Shannon cho đến trinh thám của Agatha Christie, Richard Osman đều bùng nổ doanh thu. Nhiều công ty sách như HarperCollins, Bloomsbury, Pearson, Pan Macmillan và Penguin Random House đều có doanh thu tốt.

Vì vậy không có gì ngạc nhiên khi Anh chú trọng đầu tư cho ngành sách nhằm mang về nhiều giá trị kinh tế hơn. Người phát ngôn của Bộ Văn hóa, Truyền thông và Thể thao Anh cho biết chính phủ đã xác định lĩnh vực xuất bản là một phần quan trọng của ngành công nghiệp sáng tạo, với định hướng trở thành nhà xuất khẩu sách số một toàn cầu. Chính phủ Anh đặt mục tiêu tăng trưởng ngành sách thêm 50 tỉ bảng vào năm 2030. Để đạt mục tiêu này, Anh sẽ phải thi hành nhiều nhiều chính sách, trong đó có việc hỗ trợ xuất khẩu sách và giảm thuế.

Hiệp hội các nhà xuất bản Anh cũng đề xuất các gói hỗ trợ khác dành cho các công ty Anh liên quan đến xuất bản, tiếp thị và xuất khẩu sách ra thị trường quốc tế. Họ cũng kêu gọi chính phủ Anh cắt giảm phí đối với xuất bản sách nói, bài báo và sách nói chung, cũng như đầu tư vào phát triển thư viện. Đồng thời, phát triển thêm các mạng kết nối cộng đồng yêu đọc sách tại Anh và toàn cầu, tạo điều kiện cho các hội chợ sách phát triển. Hiệp hội các nhà xuất bản Anh dự báo nếu có những chính sách phù hợp và kịp thời, ngành xuất bản Anh có thể mang về thêm 5,6 tỉ bảng cho nền kinh tế Anh vào năm 2033 và hỗ trợ thêm 43.000 việc làm. Nhu cầu từ thị trường quốc tế đối với hoạt động xuất bản ở Anh sẽ tăng thêm 20% trong thập kỷ tới.

BẢO LAM (Tổng hợp từ Financial Times, Guardian)

Chia sẻ bài viết