15/01/2023 - 08:12

Ấn Ðộ muốn “phá” thế thống trị về điện thoại di động của Trung Quốc 

TRÍ VĂN (Tổng hợp)

Mua một chiếc điện thoại di động mới là một việc khá khó đối với Deepa Aswani, người làm trong lĩnh vực tiếp thị ở Mumbai, thành phố đông dân nhất Ấn Ðộ. Sau 2 tháng cân nhắc, Aswani đã chọn chiếc OnePlus 10R có giá 400USD, mức giá hợp lý cho một chiếc điện thoại thông minh nhưng vẫn còn khá cao, đặc biệt là ở một quốc gia đang phát triển như Ấn Ðộ.

Công nhân làm việc tại một nhà máy của Micromax. Ảnh: BBC

Giống như hầu hết tất cả điện thoại được bán tại Ấn Ðộ, chiếc OnePlus 10R nói trên được sản xuất tại Trung Quốc. Theo phân tích của công ty nghiên cứu thị trường CRISIL Research, vào năm 2022, 60% điện thoại bán ra ở Ấn Ðộ được sản xuất tại Trung Quốc, giảm nhẹ so với mức 64% vào năm 2021 trong bối cảnh các công ty Ấn Ðộ bắt đầu giành lấy thị phần, gồm Micromax - một trong những nhà sản xuất điện thoại di động lớn nhất quốc gia đông dân thứ hai thế giới.

Theo BBC, Micromax bắt đầu kinh doanh điện thoại di động vào năm 2008. Chỉ trong 2 năm, công ty này trở thành một trong những nhà sản xuất điện thoại giá rẻ lớn nhất Ấn Ðộ. Bất chấp sự tăng trưởng đó, Rajesh Agarwal, nhà đồng sáng lập của Micromax, cho biết rất khó để cạnh tranh với các nhà sản xuất điện thoại thông minh của Trung Quốc. Khi Micromax ra mắt một chiếc điện thoại mới, ông Agarwal hy vọng sẽ bán được khoảng một triệu chiếc ở Ấn Ðộ nhưng một nhà sản xuất điện thoại Trung Quốc có thể bán được 10 triệu chiếc, thậm chí là nhiều hơn, giúp mang lại cho họ lợi thế lớn về doanh thu. “Họ rất mạnh về mặt sản xuất” - ông Agarwal thừa nhận. Theo ông Agarwal, một phần là bởi các công ty Trung Quốc có thể tìm được gần như tất cả các thành phần để sản xuất ra một chiếc điện thoại tại
địa phương.

Thông thường, Ấn Ðộ chỉ sản xuất các bộ phận đơn giản của điện thoại, gồm bộ sạc, dây cáp và pin, những bộ phận phức tạp hơn như màn hình hay chip hầu như luôn được sản xuất ở nước ngoài. Ðể cạnh tranh với điện thoại của Trung Quốc, ông Agarwal cho rằng Ấn Ðộ cần phải sản xuất tất cả các thành phần tạo thành một chiếc điện thoại. “Chúng ta cần phải trở thành nhà bếp của chính mình, nơi chúng ta có thể sản xuất ra tất cả các bộ phận của chiếc điện thoại tại địa phương. Và mục tiêu cuối cùng là chuyển đổi từ nhà sản xuất cho tiêu dùng nội địa sang phục vụ nhu cầu toàn cầu, không chỉ điện thoại mà cả máy tính xách tay, máy tính bảng và nhiều thiết bị khác” -  ông Agarwal nhấn mạnh.

Về phần mình, Chính phủ Ấn Ðộ cũng đang hy vọng đẩy nhanh tham vọng đó. New Delhi hồi tháng 4-2021 đã khởi động Chương trình khuyến khích liên kết sản xuất (PLI) nhằm thu hút đầu tư và sản xuất trong nước mặt hàng điện thoại di động và điện tử khác. Ðây là nỗ lực mới nhất trong chiến lược nhằm tăng cường tất cả các loại hình sản xuất ở Ấn Ðộ. Theo BBC, chương trình PLI đảm trách việc trợ cấp các linh kiện điện thoại di động được sản xuất tại Ấn Ðộ, làm giới chuyên gia hy vọng sẽ giúp thúc đẩy ngành sản xuất điện thoại địa phương.

Theo Hiệp hội Ðiện tử và Di động Ấn Ðộ (ICEA), hiện chỉ khoảng 15%-20% bộ phận tạo nên một chiếc điện thoại Ấn Ðộ được sản xuất ngay ở nước này. Do đó, mục tiêu của chương trình PLI là nâng tỷ lệ đó lên từ 35%-40%. “Chương trình khuyến khích liên kết sản xuất này là yếu tố làm thay đổi cuộc chơi đối với ngành sản xuất điện tử của Ấn Ðộ. Ấn Ðộ hiện là một trong những nhà sản xuất điện thoại di động phát triển nhanh nhất thế giới và đã nổi lên là nhà sản xuất điện thoại di động lớn thứ hai thế giới” - Pankaj Mohindroo, Chủ tịch ICEA, cho biết.

ICEA dự đoán, điện thoại di động trong năm tới dự kiến sẽ chiếm khoảng 50% tổng số mặt hàng điện tử xuất khẩu của Ấn Ðộ. Hari Om Rai, Chủ tịch nhà sản xuất điện thoại Lava International, cho rằng Ấn Ðộ sẽ trở thành trung tâm toàn cầu tiếp theo cho các nhà sản xuất điện thoại di động. Theo ông Om Rai, nếu các công ty quốc tế muốn đặt cơ sở sản xuất ở nơi khác thì Ấn Ðộ là một lựa chọn hấp dẫn. “Ấn Ðộ chiếm 18% dân số thế giới và chỉ chiếm 3,1% GDP toàn cầu. Song, khi GDP của Ấn Ðộ tăng lên thì quốc gia này sẽ trở thành một trong những thị trường lớn nhất thế giới. Nhìn vào tiềm năng phát triển dài hạn thì mọi công ty đều đang cố gắng phát triển và vượt qua các đối thủ cạnh tranh ở Ấn Ðộ” - ông
Om Rai nói.

Ấn Ðộ có thể sẽ sớm hạn chế các gã khổng lồ di động Trung Quốc bán sản phẩm giá rẻ tại thị trường địa phương. Ðộng thái này nhằm mục đích hỗ trợ và bảo hộ các nhà sản xuất trong nước của Ấn Ðộ, đồng thời đặt ra nhiều áp lực pháp lý hơn với các đối thủ đến từ Trung Quốc như Xiaomi, OPPO và Vivo. Mặc dù chưa được công bố chính thức nhưng các nguồn tin cho hay, dòng điện thoại giá rẻ dưới 12.000 rupee (150USD) như thương hiệu Transsion hay Realme sẽ bị loại khỏi thị trường tỉ dân này.

Chia sẻ bài viết