02/10/2008 - 09:12

Ấn Độ ban hành lệnh giới nghiêm tại miền Đông

* Đổ dầu dừa là nguyên nhân dẫn tới thảm họa giẫm đạp

(TTXVN)- Ngày 1-10, Ấn Độ đã ban hành lệnh giới nghiêm cả ngày lẫn đêm tại ít nhất 9 thị trấn ở miền Đông nước này sau khi xảy ra đụng độ giữa các tín đồ đạo Hindu và đạo Cơ đốc.

Các nguồn tin địa phương cho hay ngày 30-9, đám đông tín đồ đạo Hindu đã đốt cháy nhiều ngôi nhà và một nhà thờ ở huyện Kandhamal, bang Orissa, làm một người thiệt mạng. Hơn 3.700 cảnh sát liên bang đã được điều động đến Orissa để trấn áp bạo lực và đã bắt giữ 10 người. Hàng nghìn người theo đạo Cơ đốc ở bang Orissa đang phải sống trong các lán trại do chính quyền dựng lên, do nhà của họ bị đốt phá hoặc do quá sợ hãi không dám quay trở về.

* Tờ Thời báo Hindu dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết nguyên nhân dẫn tới thảm họa người hành hương giẫm đạp lên nhau tại đền Chamunda thờ nữ thần Devi ở thành phố Jodhpur, bang Rajasthan vào sáng 30-9, làm ít nhất 150 người thiệt mạng và 150 người bị thương, nhiều khả năng là do dầu dừa bị đổ làm lối đi lên đền bị trơn.

Báo trên dẫn lời một quan chức cấp cao yêu cầu giấu tên nói rằng trong lễ hội Navaratri, một lễ hội lớn của người Hindu, các tín đồ thường mang theo dầu dừa để dâng nữ thần Devi. Khi một nhóm thanh niên đùa nghịch xô đẩy nhau làm một số người bị ngã khiến dầu dừa đổ ra lối đi lên đền vốn khá dốc, gây hiệu ứng ngã dây chuyền. Ông Mahinda Singh Nagar quản lý đền cũng khẳng định một nhóm thanh niên phá hàng rào chắn ở lối lên đền và xô đẩy những người hành hương gây ra thảm họa. Ông bác bỏ tin đồn đánh bom khủng bố hoặc một bức tường của đền thờ bị đổ là nguyên nhân khiến mọi người hoảng loạn gây ra thảm kịch này.

Chia sẻ bài viết