27/05/2023 - 08:30

75 năm Ngày Quốc tế Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc 

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Quốc tế Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc (29/5/1948-29/5/2023), Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres ngày 25-5 cho rằng ngày càng nhiều nhân viên gìn giữ hòa bình tới làm nhiệm vụ tại những nơi bất ổn và vinh danh hơn 4.200 binh sĩ gìn giữ hòa bình đã hy sinh kể từ đợt triển khai quân đầu tiên.

Các binh sĩ gìn giữ hòa bình của LHQ làm nhiệm vụ tại CH Trung Phi. Ảnh: AFP

Năm 1948, Hội đồng Bảo an LHQ đã đưa ra quyết định lịch sử gửi các quan sát viên quân sự đến Trung Đông để giám sát việc thực hiện các thỏa thuận đình chiến giữa Israel và các nước Arab. Kể từ đó, LHQ đã điều động hơn 2 triệu lính gìn giữ hòa bình đến từ 125 quốc gia tham gia 71 chiến dịch nhằm hỗ trợ các nước thoát khỏi xung đột. Họ đã đạt được nhiều thành công như tại Liberia, Sierra Leone, Bờ Biển Ngà, Mozambique, Angola và Campuchia, nhưng cũng có những thất bại nghiêm trọng như không thể ngăn chặn nạn diệt chủng ở Rwanda năm 1994 hay vụ thảm sát tại Nam Tư cũ năm 1995.

Trong 75 năm qua, các hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ đã tăng lên đáng kể. Khi Chiến tranh Lạnh kết thúc vào đầu thập niên 1990, LHQ có 11.000 binh sĩ gìn giữ hòa bình. Đến năm 2014, quân số đã tăng lên 130.000 người. Ngày nay, quân số đang ở mức 87.000 binh sĩ hoạt động tại 12 khu vực xung đột ở châu Phi, châu Á, châu Âu và Trung Đông.

HẠNH NGUYÊN (Theo AP)

Chia sẻ bài viết