11/12/2007 - 16:27

Đồng Nai

4 đối tượng lãnh án tù về tội tuyên truyền chống phá Nhà nước

Ngày 10-12, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 4 đối tượng gồm Đoàn Văn Diên (sinh năm 1954 tại Quảng Nam), Trần Thị Lệ Hồng (sinh năm 1959 tại Ninh Thuận), Đoàn Huy Chương (sinh năm 1985, con đẻ của Đoàn Văn Diên) và Phùng Quang Quyền (sinh 1956 quê Lâm Đồng) về tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” quy định tại khoản 2, Điều 258 Bộ luật Hình sự nước CHXHCN Việt Nam. Trước những chứng lý rõ ràng của Hội đồng xét xử, các bị cáo đã cúi đầu nhận tội. Tòa đã tuyên phạt Đoàn Văn Diên 4 năm 6 tháng tù giam, Trần Thị Lệ Hồng 3 năm tù giam, hai bị cáo Đoàn Huy Chương và Phùng Quang Quyền mỗi bị cáo 1 năm 6 tháng tù giam.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai: Từ tháng 4-2005 đến tháng 11-2006, Đoàn Văn Diên cùng với Trần Thị Lệ Hồng, Đoàn Huy Chương và Phùng Quang Quyền đã cấu kết với các phần tử cầm đầu các tổ chức hoạt động chống đối Nhà nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài để chống phá Nhà nước. Cụ thể: Tháng 4-2005, thông qua Nguyễn Hồng Quang giới thiệu, Đoàn Văn Diên đã biết đến trang web của “CLB Hoa Mai” (một website phản động chống đối Nhà nước Việt Nam), do Trịnh Thị Ngọc Anh (đang sống ở Hoa Kỳ) cầm đầu. Chủ trương của “CLB Hoa Mai” này là kêu gọi những người trong nước thu thập những đơn khiếu kiện của nhân dân gửi sang Hoa Kỳ cho Ngọc Anh đưa lên mạng để vu cáo Nhà nước Việt Nam vi phạm chủ quyền, nhân quyền, tiêu cực, tham nhũng. Do có tư tưởng bất mãn chế độ, đồng thời thấy có thể lợi dụng tổ chức này để kiếm tiền, Diên đã trực tiếp liên hệ với Ngọc Anh xin tham gia “CLB Hoa Mai” và Ngọc Anh đã đồng ý. Sau khi xin vào “CLB Hoa Mai”, Diên đã lôi kéo thêm Trần Thị Lệ Hồng, Phùng Quang Quyền và Đoàn Huy Chương tham gia các hoạt động chống phá Nhà nước theo sự chỉ đạo của một số đối tượng phản động ở nước ngoài. Diên và các đối tượng Hồng, Quyền đã thu thập các đơn khiếu kiện về đất đai ở trong nước gửi sang cho Ngọc Anh chỉnh sửa lại nội dung khiếu kiện nhằm mục đích vu cáo, nói xấu Nhà nước CHXHCN Việt Nam và đăng tải trên mạng Internet.

Tháng 12-2006, Nguyễn Công Bằng (chồng của Ngọc Anh, đang sống ở Hoa Kỳ) thành lập cái gọi là “Đảng vì dân” và móc nối với Diên tham gia. Cũng thời gian này, lợi dụng việc đình công tự phát của một số công nhân xảy ra trong nước, Ngọc Anh và Bằng chỉ đạo Diên tìm hiểu các vụ đình công, lấy hình ảnh, tên tuổi của một số công nhân cụ thể để làm tài liệu bóp méo, xuyên tạc và vu cáo Nhà nước Việt Nam bóc lột, đàn áp công nhân. Để thực hiện việc xuyên tạc, Diên đã tổ chức cho con trai mình là Đoàn Huy Chương đóng giả công nhân với tên là Nguyễn Tấn Hoành để trả lời phỏng vấn qua điện thoại cho Radio Hoa Mai và đài Châu Á tự do (RFA) với nội dung xuyên tạc sự thật, vu cáo Nhà nước Việt Nam đàn áp công nhân, bắt người tham gia biểu tình, bóc lột công nhân (do Ngọc Anh và Bằng soạn sẵn câu hỏi và câu trả lời gửi về cho Diên). Bài phỏng vấn sau đó được phát thanh và đăng tải trên trang web của RFA và “CLB Hoa Mai”. Ngoài ra, Trần Thị Lệ Hồng còn giúp Diên soạn ra một tài liệu có tựa đề: “Đề nghị 8 điểm của công nhân đấu tranh đòi quyền lợi của người lao động Việt Nam. Nỗi niềm khóc hận thương tâm” cũng với nội dung xuyên tạc và vu khống “Nhà nước cướp đất, cướp nhà của nhân dân, đàn áp công nhân”. Sau đó, tài liệu này được Hồng giúp Diên gửi sang Hoa Kỳ cho Ngọc Anh, sau đó đối tượng này đã cho đăng tải trên website “CLB Hoa Mai”. Chúng bịa đặt đây là tài liệu do công nhân Việt Nam gửi qua. Ngoài ra, thời gian trên, Diên còn tổ chức cho Trần Thị Lệ Hồng trả lời phỏng vấn cho đài RFA cũng với nội dung tương tự trên.

Ngoài ra, tháng 10-2006, Diên lên mạng tiếp tục móc nối với Đỗ Thành Công là tên cầm đầu cái gọi là “Đảng dân chủ nhân dân”. Công đã chỉ đạo Diên thành lập cái gọi là “Khu bộ Sài Gòn” để hoạt động rải truyền đơn, nhằm xuyên tạc, vu cáo Nhà nước CHXHCN Việt Nam nhân dịp Hội nghị APEC lần thứ 14 tổ chức tại Hà Nội. Sau khi lên mạng chép nội dung truyền đơn, Diên đã mang về phòng trọ in khoảng 80 tờ, sau đó Diên và Hồng đến ngã tư Thủ Đức (thành phố Hồ Chí Minh) và thị trấn Trảng Bom (huyện Trảng Bom, Đồng Nai) rải truyền đơn. Ngay sau đó, Công an tỉnh Đồng Nai đã phát hiện và bắt giữ Diên và Hồng.

Vì các bị cáo phạm tội lần đầu, hoàn cảnh gia đình khó khăn, lại là những lao động nghèo học thức ít, thành thật khai báo, do đó hình phạt trên mà Tòa áp dụng là đã giảm nhẹ cho các bị cáo. Tuy nhiên, đây cũng là lời cảnh tỉnh đối với các đối tượng đang có tư tưởng đả phá chế độ hãy từ bỏ ngay ý định và cảnh giác với những kẻ xấu bên ngoài đang có âm mưu lợi dụng để chống phá Nhà nước, vì sớm hoặc muộn những đối tượng đó cũng sẽ bị pháp luật trừng trị.

Đối với Trịnh Thị Ngọc Anh, Nguyễn Công Bằng, Đỗ Thành Công là những đối tượng có hành vi lôi kéo, tổ chức, hoạt động chống phá Nhà nước CHXHCN Việt Nam, nhưng hiện nay các đối tượng này đang ở nước ngoài, cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ để xử lý sau.

Sỹ Tuyên (TTXVN)

Chia sẻ bài viết