13/08/2009 - 13:28

“Xế điếc” giá 1,65 tỉ đồng

Ảnh: ANI

Đó là chiếc xe đạp đắt giá nhất thế giới được làm thủ công, mạ vàng 24 và cẩn 600 viên pha lê Swarovski (ảnh). Yên xe được bọc da tạo cảm giác cổ xưa. Dây thắng được may bằng tay có màu sô-cô-la. “Ngựa sắt” trị giá 55.000 bảng Anh (khoảng 1,65 tỉ đồng) này nằm trong bộ sưu tập xe đạp vàng “Crystal Edition” gồm 10 chiếc do hãng Aurumania (Thụy Điển) sản xuất. Chiếc xe đạp đầu tiên trong bộ sưu tập này vừa được một người ở Luân Đôn tậu về để trưng bày ở hành lang nhà.

KHIẾT TÂM (Theo Telegraph)

Chia sẻ bài viết