69 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Hội Sinh viên (HSV) Việt Nam và phong trào học sinh- sinh viên đã có những cống hiến to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Học tập và làm theo lời Bác dạy, các thế hệ học sinh- sinh viên luôn ra sức thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt, xứng đáng là những người chủ tương lai của đất nước. Qua đó, xuất hiện những “Sao Tháng Giêng” nổi bật.
Cây sáng kiến Hà Trần Quang
Những ngày cận Tết Nguyên đán, Hà Trần Quang- Liên Chi hội (LCH) trưởng LCH sinh viên Kiên Giang, sinh viên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ, tất bật chuẩn bị cho chương trình “Sóng Kiên Giang”. Đây là hoạt động thường niên nhằm tạo sân chơi cho sinh viên đồng hương. Quang chia sẻ, với hơn 1.000 hội viên đang sinh hoạt tại 14 chi hội trực thuộc, công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức lối sống được LCH thường xuyên đổi mới thông qua nhiều hoạt động đa dạng, phong phú.
Bên cạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa: thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách, thực hiện nhiều công trình phần việc thanh niên tại vùng quê từng là căn cứ cách mạng, Quang còn đề xuất nhiều sáng kiến đẩy mạnh phong trào tình nguyện, thu hút nhiều sinh viên tham gia. Điển hình như chương trình “Hơi ấm ngày cuối tuần”, “Kiên Giang ấm áp tình xuân” được tổ chức thường xuyên. Theo đó, hội viên vận động bánh mì, nhu yếu phẩm tặng bệnh nhân nghèo, trẻ em lang thang cơ nhỡ. Mỗi chương trình, LCH vận động khoảng 100 phần quà với tổng trị giá 5-8 triệu đồng. Qua mỗi việc làm nhỏ, Quang mong muốn truyền thông điệp sống đẹp, sống có ích vì cộng đồng, góp phần khơi dậy tinh thần tương thân tương ái trong sinh viên.
Nhằm hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, Quang cùng LCH tăng cường kết nối với nhiều nhà hảo tâm, vận động nhiều suất học bổng tiếp sức đến trường. Bình quân mỗi năm, LCH vận động 20 suất học bổng (500.000 đồng/suất) tặng hội viên vượt khó học tốt; đồng thời, giới thiệu khoảng 70 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về Hội Khuyến học tỉnh Kiên Giang nhận học bổng, bình quân mỗi suất 1 triệu đồng.
Không chỉ có nhiều sáng kiến trong phong trào sinh viên, Quang còn tấm gương hiếu học, tính đến học kỳ 1 năm học 2018-2019, điểm tích lũy của Quang đạt 3,28/4.0 (xếp loại giỏi). Quang còn là chủ nhiệm đề tài khoa học “Đánh giá sức chịu tải của nền gia cố bằng phương pháp d-box”. Đề tài được triển khai nghiên cứu từ tháng 6 đến tháng 11-2018 và được đánh giá loại khá. Quang cho biết: “Phương pháp gia cố nền đất yếu bằng d-box có thể thay thế cọc bê tông, cừ tràm, qua đó giúp tiết kiệm thời gian và chi phí thi công, đặc biệt là ở các công trình nhà xưởng”.
Học giỏi, rèn luyện tốt, ngày 7-1, Quang vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Học sinh-sinh viên TP Cần Thơ tích cực thi đua học tập, rèn luyện tốt. Trong ảnh: Sinh viên Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ rèn kỹ năng nghề qua các giờ thực hành. Ảnh: QUỐC THÁI
Trương Danh Nghiệp - “thủ lĩnh” năng động
Ngay từ năm học thứ nhất, Trương Danh Nghiệp- sinh viên ngành Kỹ thuật Môi trường, Trường Cao đẳng Cần Thơ, đã tích cực trong các hoạt động, phong trào sinh viên. Tháng 3-2017, Nghiệp được tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành (BCH), Ban Thường vụ Đoàn khoa Kỹ thuật Công nghệ - Môi trường. Với vai trò “thủ lĩnh”, Nghiệp đã đề xuất nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt Đoàn và phát động nhiều phong trào giúp sinh viên học tập và rèn luyện tốt.
Nổi bật là phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được Nghiệp phát động tổ chức thường xuyên, từ vệ sinh môi trường, tuyên truyền an toàn giao thông đến thực hiện các công trình thanh niên xây dựng cảnh quan khuôn viên trường xanh- sạch- đẹp. Mỗi năm, Đoàn khoa phối hợp với Đoàn phường Xuân Khánh (quận Ninh Kiều) tổ chức 3-4 đợt ra quân vệ sinh môi trường. Ở khuôn viên trường, các hoạt động vệ sinh môi trường được Nghiệp và các thành viên trong BCH Đoàn khoa phát động tổ chức hằng tháng. Bên cạnh đó, Đoàn khoa còn có sáng kiến tận dụng đất trống trong khuôn viên trường để trồng rau màu (khoảng 1.000m2) vừa gây quỹ hoạt động Đoàn vừa khơi dậy tình yêu lao động, ý thức tiết kiệm của sinh viên.
Tháng 7-2018, Nghiệp có những ngày hè bổ ích khi cùng ăn, cùng ở, cùng làm với bà con ở phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt. Hơn 1 tuần tham gia Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh do Đoàn trường tổ chức, Nghiệp rất vui khi làm được nhiều phần việc hữu ích, từ chuyện giúp bà con phát quang bụi rậm, trồng hoa kiểng, cây xanh, đến sửa chữa trường mầm non, xây dựng đường giao thông.
Với tấm lòng nhân ái, Nghiệp cùng BCH Đoàn khoa nâng chất Câu lạc bộ (CLB) Trao yêu thương, thường xuyên tổ chức các hoạt động xã hội- từ thiện. Mỗi năm, CLB tổ chức từ 6 đến 7 đợt từ thiện, mỗi đợt vận động từ 50 đến 60 phần quà tặng người già neo đơn, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vào các dịp lễ, Tết. Để chuẩn bị Tết Nguyên đán sắp tới, Đoàn khoa Kỹ thuật Công nghệ - Môi trường đang phát động vận động quà hoặc hỗ trợ chi phí giúp sinh viên ở xa về quê đón Tết; tổ chức nhiều sân chơi nhằm thắt chặt tình đoàn kết giữa các sinh viên.
Nghiệp chia sẻ về những dự định sắp tới: “Tôi sẽ sắp xếp thời gian đầu tư việc học để liên thông lên đại học, phấn đấu trở thành cán bộ Đoàn chuyên trách trong tương lai”.

Hội thi “Tiếng hát học sinh-sinh viên TP Cần Thơ” là sân chơi giúp học sinh, sinh viên phát huy năng khiếu, sở trường. Ảnh: QUỐC THÁI
Trương Hoàng Hiệp - học giỏi, rèn luyện tốt
Bạn bè nể phục Trương Hoàng Hiệp, sinh viên ngành Tài Chính - Ngân hàng, nguyên Phó Bí thư Đoàn khoa Kế toán - Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Tây Đô, bởi vừa học giỏi vừa năng nổ trong các hoạt động, phong trào sinh viên. Siêng năng, chịu khó học hỏi từ bạn bè, năm học 2017-2018, kết quả học tập của Hiệp đạt loại xuất sắc (3.61/4.0), nâng số điểm tích lũy học tập toàn khóa lên 3.4 (loại giỏi). Chia sẻ bí quyết học tập, Hiệp cho rằng bên cạnh đi học đầy đủ để lắng nghe thầy cô giảng dạy, Hiệp dành thời gian tự học hoặc học nhóm với bạn bè. Hiệp kể: “Việc học nhóm giúp tôi vừa ôn lại bài học trên lớp, vừa học được từ bạn bè những kiến thức mới”.
Không chỉ học giỏi, với vai trò Bí thư Chi đoàn lớp (2015), Hiệp tích cực tham gia các hoạt động, phong trào Đoàn. Đến tháng 3-2017, Hiệp được tín nhiệm bầu làm Phó Bí thư Đoàn khoa. Gần 2 năm qua, Hiệp cùng với BCH Đoàn khoa đã phát động nhiều phong trào thiết thực, đồng thời đổi mới sinh hoạt Đoàn nhằm thu hút sinh viên. Đoàn khoa hiện có 8 Chi đoàn trực thuộc với hơn 450 đoàn viên. Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn, Hiệp cùng tập thể BCH mạnh dạn đổi mới nội dung sinh hoạt gắn với công tác giáo dục truyền thống yêu nước. Tiêu biểu như Đoàn khoa nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hai ở phường Phú Thứ (quận Cái Răng). Mỗi tháng, 1 chi đoàn lớp tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà và quét dọn, vệ sinh nhà cửa giúp Mẹ. Hay như vào mỗi dịp lễ, kỷ niệm, Đoàn khoa tổ chức tìm hiểu về truyền thống lịch sử qua trò chơi lớn, tham quan các di tích lịch sử- văn hóa trên địa bàn thành phố.
Hiệp chia sẻ: “Đoàn khoa phát động nhiều hoạt động thiện nguyện, qua đó giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên. Mỗi năm, Đoàn khoa tổ chức 4-5 chương trình công tác xã hội, chăm lo cho người nghèo, như: thăm, tặng quà, tổ chức sân chơi cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá khoảng 50 triệu đồng”. Hay như chương trình “Xuân yêu thương” được Đoàn khoa được duy trì 5 năm qua. Chương trình là sân chơi văn hóa - nghệ thuật giúp sinh viên phát huy năng khiếu, sở trường, đồng thời dịp này, Đoàn khoa còn trao học bổng cho khoảng 10 sinh viên vượt khó học tốt (mỗi suất từ 200.000 đến 300.000 đồng). Đoàn khoa còn triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ Quận đoàn Cái Răng trong các hoạt động xây dựng văn minh đô thị: vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, làm cột cờ, tuyên truyền về văn hóa giao thông…
Với những thành tích trên, tháng 7-2018, Hiệp vinh dự được kết nạp Đảng.

Phong trào sinh viên tình nguyện thể hiện lối sống đẹp của các thế hệ sinh viên thành phố. Trong ảnh: Sinh viên Trường Đại học Cần Thơ lắp đặt hệ thống túi ủ biogas cho nông dân ở xã Thạnh Mỹ, huyện Vĩnh Thạnh.
Hà Trần Quang, Trương Danh Nghiệp, Trương Hoàng Hiệp là 3 sinh viên vừa được Hội Sinh viên Việt Nam tặng giải thưởng “Sao Tháng Giêng”.
Giải thưởng Sao Tháng Giêng là phần thưởng cao quý của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, được xét duyệt hàng năm và công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Một trong những mục tiêu của Giải thưởng là tuyên dương, khen thưởng sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước là cán bộ Hội Sinh viên, cán bộ Đoàn Thanh niên có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện, trong công tác Hội và phong trào sinh viên, công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học.
QUỐC THÁI