Cùng với châu Âu, một số đồng minh của Mỹ ở châu Á bắt đầu thúc đẩy ngành sản xuất chip nội địa, coi đây là ưu tiên chiến lược cho lĩnh vực công nghệ sau “cú sốc” của đại dịch COVID-19 phơi bày lỗ hổng chuỗi cung ứng chip toàn cầu.

Chất bán dẫn ngày càng trở nên quan trọng trong sản xuất nhiều loại sản phẩm tiên tiến. Ảnh: Getty Images
Nhật Bản trở lại cuộc đua
Nhật Bản đang tái gia nhập đường đua công nghệ chip với chiến lược hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng trung tâm sản xuất mới ở nước này. Ðể đổi lấy những khoản trợ cấp, Chính phủ Nhật Bản yêu cầu bên tham gia cam kết ưu tiên hơn trong cung cấp chip cho thị trường quốc gia Ðông Á. Các hãng nước ngoài còn phải thỏa yêu cầu duy trì hoạt động sản xuất tại xứ mặt trời mọc trong 10 năm để đủ điều kiện nhận khoản trợ cấp mới.
Mở đầu cho kế hoạch này là gói hỗ trợ trị giá 3,46 tỉ USD dành cho dự án xây dựng nhà máy bán dẫn hợp tác giữa tập đoàn Sony và nhà sản xuất bán dẫn theo hợp đồng lớn nhất thế giới Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) của Ðài Loan. Với tổng vốn đầu tư ước tính 7 tỉ USD, nhà máy dự kiến hoạt động vào năm 2024 với công suất 45.000 tấm bán dẫn/tháng, phục vụ nhu cầu sử dụng chip trong cảm biến hình ảnh camera, ô tô cùng các sản phẩm khác trong ngành công nghiệp điện tử tiêu dùng.
Ðược biết, các nhà sản xuất Nhật đã từ bỏ cuộc đua phát triển chip quy mô lớn vào những năm 2010, thay vào đó ký hợp đồng sản xuất chất bán dẫn tiên tiến cho các công ty như TSMC. Nhưng hiện nay, trang tin Nikkei cho biết chính quyền Tokyo ngày càng lo ngại khả năng duy trì sự ổn định của chuỗi cung ứng khi Trung Quốc leo thang áp lực quân sự với Ðài Loan, nhà cung cấp chất bán dẫn chính cho Nhật Bản. Vì vậy, thông qua đầu tư trực tiếp cho hãng gia công chip hàng đầu thế giới, Nhật Bản hy vọng chính sách thu hút các công ty bên ngoài sẽ hồi sinh khả năng sản xuất các sản phẩm tiên tiến trong nước.
Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo ngân sách trợ cấp 5,19 tỉ USD theo đề xuất của Chính phủ Nhật còn khá khiêm tốn so với nguồn vốn mà các nước khác đang đầu tư. Theo Tetsuro Higashi, cựu chủ tịch của nhà sản xuất chip lớn nhất Nhật Bản Tokyo Electron, chính quyền ít nhất theo đuổi kế hoạch 10 năm và chi ra ngân sách lên tới 86,45 tỉ USD để vực dậy ngành công nghiệp trong nước.
Hàn Quốc tham vọng giành “ngôi vương” sản xuất chip
Tuần này, chính quyền Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vừa ký một thỏa thuận với Anh nhằm củng cố chuỗi cung ứng các sản phẩm chủ chốt bị ảnh hưởng bởi đại dịch như chất bán dẫn. Mục tiêu của thỏa thuận là đảm bảo các hàng hóa quan trọng được lưu thông giữa hai nước, chẳng hạn như sản phẩm chip được sử dụng trong sản xuất tiên tiến.
Lâu nay, Hàn Quốc nổi tiếng là một trong những nhà sản xuất chip nhớ hàng đầu thế giới với Samsung Electronics Co. và SK hynix Inc. là hai nhà sản xuất chính. Tuy vậy, xứ kim chi đang đối mặt không ít thách thức từ các đối thủ lớn trong bối cảnh nhiều quốc gia đầu tư vào lĩnh vực này để giảm lệ thuộc. Trong nỗ lực tăng cường cạnh tranh, Chính phủ Hàn Quốc năm ngoái cho công bố kế hoạch chi khoảng 450 tỉ USD vào nghiên cứu và sản xuất chất bán dẫn đến năm 2030. Tổng cộng có 152 công ty sẽ hợp lực thúc đẩy ngành công nghiệp sản xuất chip của Hàn Quốc trong thập kỷ tới nhằm bảo vệ ngành kinh tế quan trọng nhất đất nước. Theo kế hoạch, Chính phủ Hàn Quốc sẽ khuyến khích ngành chip bằng việc giảm thuế, giảm lãi suất, nới lỏng các quy định. Ngoài ra, nước này còn hướng tới mục tiêu đào tạo 36.000 chuyên gia chip giai đoạn 2022-2031 và bắt đầu thảo luận đạo luật giúp hỗ trợ ngành công nghiệp bán dẫn.
|
EU vào cuộc
Động thái của Nhật, Hàn diễn ra vào thời điểm Mỹ, Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU) đang tìm cách tăng cường năng lực tự chủ ngành bán dẫn vì lý do an ninh quốc gia, đặc biệt sau tác động của đại dịch COVID-19 gây ra tình trạng thiếu chip toàn cầu, làm ảnh hưởng khả năng phục hồi kinh tế và phơi bày sự phụ thuộc vào một số ít các nhà sản xuất châu Á.
Đầu năm nay, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thông qua dự luật lưỡng đảng trị giá 52 tỉ USD để hỗ trợ nghiên cứu - phát triển và sản xuất chất bán dẫn. Không đứng ngoài cuộc, EU tuần này cũng công bố kế hoạch huy động 43 tỉ euro nhằm thúc đẩy năng lực của khối trong lĩnh vực tương tự. Theo Ủy ban châu Âu, thị phần sản xuất chip điện tử của EU dự kiến được nâng từ 9% lên 20% vào năm 2030. Hiện đề xuất cần được các nước thành viên EU và Nghị viện châu Âu phê chuẩn.
|
MAI QUYÊN (Theo SCMP, CNBC News)