20/09/2010 - 08:53

“Ngày không ô tô” ở Bỉ

Người dân Bỉ hưởng ứng Ngày không ô tô ở Brussels. Ảnh: Brussels.be

(TTXVN)- Ngày 19-9 đã trở thành “Ngày không ô tô” ở Thủ đô Brussels (Bỉ). Đây được coi là một hoạt động chính của “Tuần lễ châu Âu cơ động” kéo dài từ ngày 16-22/9 với sự tham gia của hơn 1 nghìn thành phố trên thế giới.

Cũng như mọi năm, trong ngày này, chính quyền Thủ đô Brussels đóng cửa tất cả các đường phố của thủ đô nằm trong phạm vi đường vành đai thành phố trong thời gian từ 09.00 đến 19.00 (giờ địa phương). Người dân đi lại trong thành phố có thể sử dụng phương tiện giao thông công cộng miễn phí trong thời gian kể trên.

Tòa thị chính Brussels cho biết “Ngày không ô tô” nhằm khuyến khích người dân thủ đô Bỉ quan tâm tới các phương tiện đi lại truyền thống và giao thông công cộng thân thiện môi trường. Các nhà sinh thái cho biết trong ngày không khói xe này, tiếng ồn ở Thủ đô Brussels giảm 8 lần, lượng khí thải độc hại giảm 5 lần và lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính (CO2) giảm 3 lần.

Chia sẻ bài viết