15/03/2020 - 16:39

“Cây sáng kiến” ở Đại đội Thiết giáp 

    17 năm công tác ở Đại đội Thiết giáp, Phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố, Thượng úy Đỗ Đức Trung, thợ sửa chữa vũ khí đã thực hiện hơn 10 mô hình, sáng kiến phục vụ công tác tại đơn vị. Tháng 12-2019, anh Trung được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen là nhà khoa học tiêu biểu của thành phố.

Thượng úy Đỗ Đức Trung và hệ thống bảo quản, bảo dưỡng, kiểm tra kỹ thuật vũ khí bộ binh.

    Năm 2019, Thượng úy Đỗ Đức Trung đã thực hiện sáng kiến “Hệ thống bảo quản, bảo dưỡng, kiểm tra kỹ thuật vũ khí bộ binh”. Hệ thống gồm một chiếc bàn bảo dưỡng đa năng có giá kẹp súng, ngăn tủ đựng dụng cụ; các thiết bị có thể giúp cán bộ, chiến sĩ soi kiểm tra vũ khí, như: độ sét rỉ trong lòng nòng súng, lực của lò xo đẩy về, độ nhô của kim hỏa… Sản phẩm đã đoạt giải Nhì trong Hội thi Sáng tạo kỹ thuật thành phố lần thứ X năm 2018-2019. Hiện nay, “Hệ thống bảo quản, bảo dưỡng, kiểm tra kỹ thuật vũ khí bộ binh” đang được ứng dụng trong hoạt động bảo quản, bảo dưỡng vũ khí tại Đại đội Thiết giáp.

     “Hệ thống bảo quản, bảo dưỡng, kiểm tra kỹ thuật vũ khí bộ binh” là sản phẩm có ứng dụng công nghệ cơ khí điện tử, cơ khí tự động hóa vào một số công đoạn trong quy trình bảo quản và kiểm tra kỹ thuật, phân cấp chất lượng súng tại các đơn vị. Qua đó góp phần cải thiện năng xuất lao động, rút ngắn thời gian thực hiện, nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật, trình độ quản lý khai thác vũ khí trang bị, bảo đảm môi trường làm việc tác phong công nghiệp, khoa học. Chi phí để thực hiện hệ thống gần 5 triệu đồng. Thượng úy Đỗ Đức Trung cho biết: “Tôi còn thiết kế nơi gắn đèn led để phục vụ tốt kiểm tra, bảo quản trong huấn luyện, chiến đấu vào ban đêm. Sắp tới, tôi sẽ tiếp tục nâng cấp để sản phẩm ngày càng đa năng, hiệu quả hơn”.

        Ngoài sáng kiến nêu trên, 5 năm qua, Thượng úy Đỗ Đức Trung còn thực hiện nhiều sáng kiến, mô hình, được áp dụng tại đơn vị, như: hệ thống xả khói mù xe thiết giáp BTR-152, thiết bị tạo khói giả định chiến trường, mô hình đấu nối mạch điện trên xe thiết giáp… Trong đó “Hệ thống xả khói mù xe thiết giáp BTR-152” của Thượng úy Đỗ Đức Trung là 1 trong 74 công trình, giải pháp sáng tạo khoa học, công nghệ tiêu biểu đã được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam vinh danh trong Lễ công bố “Sách vàng Sáng tạo Việt Nam” năm 2019. Thiết bị tạo khói giả định chiến trường đã được Bộ CHQS thành phố sử dụng trong diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2018.

    Đại úy Nguyễn Quốc Cường, Chính trị viên Đại đội Thiết giáp, nhận xét: “Thượng úy Đỗ Đức Trung là quân nhân gương mẫu, thực hiện tốt đoàn kết nội bộ và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ tại đơn vị. 3 năm qua, Thượng úy Trung được Bộ Quốc phòng, Bộ CHQS thành phố tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen trong phong trào thi đua”.

Bài, ảnh: Phạm Trung

Chia sẻ bài viết