08/09/2010 - 21:40

“Bom chùm” chuyên chở thuốc trị ung thư

Các nhà nghiên cứu Israel vừa phát triển hệ thống phân phát thuốc hóa trị trực tiếp đến các tế bào ung thư mà không ảnh hưởng các mô lành.

Thuốc hóa trị Paclitaxel (tên biệt dược là Taxol) thường được đưa đến khối u bằng dầu Cremophor EL. Tuy nhiên, nhiều bệnh nhân quá mẫn cảm với Cremophor EL nên buộc phải dùng thuốc kháng viêm có steroid và thuốc kháng histamine để phòng ngừa dị ứng thuốc. Các loại thuốc này cũng thường gây tác dụng phụ. Hơn nữa, Cremophor EL đôi khi ngăn thuốc không đến được các tế bào. Để thay thế chất truyền dẫn thuốc Cremophor EL, các nhà nghiên cứu Đại học Tel Aviv đã phát triển một phân tử kích cỡ nano được gọi là “bom chùm”, có khả năng giải phóng thuốc Paclitaxel chỉ khi nó tiếp xúc với tế bào ung thư. Bom được áo một lớp chất g.hyaluronan – dạng đường có trong mô cơ thể và được dùng nhiều trong các chế phẩm y học. Khi hyaluronan tương tác với protein CD44 vốn hiện diện nhiều trên bề mặt tế bào ung thư, cấu trúc của CD44 sẽ thay đổi. Khi đó, thuốc hóa trị trong “bom” sẽ được giải phóng trực tiếp vào trong tế bào ung thư. Do được làm từ các vật liệu có tự nhiên trong cơ thể nên khi phân hủy, “bom” không gây hại cho cơ thể.

Kết quả thử nghiệm cho thấy hệ thống phân phát thuốc này đã hạn chế đáng kể kích cỡ khối u ở chuột. Các nhà khoa học cho rằng “bom chùm” nano có thể được sử dụng trong điều trị nhiều loại ung thư khác nhau như ung thư phổi, máu, ruột kết, vú, buồng trứng, tụy, não... Nó cũng có thể được dùng để phân phát các thuốc chữa bệnh khác, kể cả thuốc không hòa tan. Công ty Oruus Pharma tại Mỹ vừa được cấp giấy phép sở hữu công nghệ “bom chùm” nano, dự kiến sẽ được thử nghiệm lâm sàng trong hai năm tới.

THUẬN HẢI (Theo TCE Today)

Chia sẻ bài viết