05/02/2014 - 19:22

Lãnh đạo thành phố thăm và chúc Tết doanh nghiệp

(CT)- Sáng 5-2-2014 (mùng 6 Tết), đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí Thư Thành ủy; đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đồng chí Võ Thành Thống, Phó Chủ tịch UBND cùng lãnh đạo sở, ngành… đã đến thăm, chúc Tết Công ty TNHH Vinataba – Philip Morris, Công ty Cổ phần bia Sài Gòn – Miền Tây, Công ty TNHH Công nghiệp Thủy sản miền Nam và Công ty Cổ phần Lương thực Sông Hậu nhân dịp đầu năm mới Giáp Ngọ 2014.

Lãnh đạo thành phố thăm nhà máy sản xuất cá tra tại Công ty TNHH Công nghiệp Thủy sản miền Nam. Ảnh: NAM HƯƠNG

Là một trong những đơn vị đứng đầu nộp ngân sách nhà nước, năm 2013, Công ty TNHH Vinataba – Philip Morris đạt doanh thu 2.500 tỉ đồng, lợi nhuận 160 tỉ đồng, nộp ngân sách nhà nước 1.350 tỉ đồng. Theo Ban lãnh đạo công ty, năm 2014, công ty xây dựng các kế hoạch tăng từ 7-10%, như: sản lượng đạt 258 triệu bao, doanh thu 3.200 tỉ đồng, lợi nhuận 180 tỉ đồng, nộp ngân sách nhà nước 1.400 tỉ đồng. Năm vừa qua, Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Tây (WSB) đạt sản lượng sản xuất gần 25 triệu lít, tổng doanh thu đạt trên 285 tỉ đồng, lợi nhuận trên 33,8 tỉ đồng, nộp ngân sách nhà nước 135,5 tỉ đồng. Kế hoạch năm 2014, WSB đạt sản lượng sản xuất 35 triệu lít, tổng doanh thu trên 385 tỉ đồng, lợi nhuận trên 50 tỉ, nộp ngân sách nhà nước trên 200 tỉ đồng. Trong ngày đầu năm mới, các nhà máy của Công ty TNHH Công nghiệp Thủy sản miền Nam đang hoạt động 100% công suất, đồng thời công ty đã chuẩn bị xong đơn hàng thực hiện đến hết tháng 3 và dự kiến doanh thu trong năm 2014 đạt trên 50 triệu USD. Năm 2013, mặc dù ngành thủy sản gặp nhiều khó khăn nhưng công ty đã hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu 40 triệu USD, nộp ngân sách Nhà nước 1,2 tỉ đồng. Năm 2013, Công ty Cổ phần Lương thực Sông Hậu đạt doanh thu bán hàng trên 1.696 tỉ đồng, đạt 89,29% so với kế hoạch; giá trị hàng hóa bán lẻ tại trung tâm phân phối đạt trên 330 tỉ đồng, đạt 110,13% kế hoạch. Năm 2014, Công ty tích cực đổi mới phương thức kinh doanh, mở rộng thị trường trong và ngoài nước nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh trên cơ sở đầu tư, nâng cấp kho tàng, máy móc thiết bị sản xuất chế biến gạo, tăng cường vật chất cho hoạt động dịch vụ cảng biển, kinh doanh bao bì… với kế hoạch doanh thu đạt 1.800 tỉ đồng, lợi nhuận 11 tỉ đồng.

Xông đất đầu năm các doanh nghiệp, đồng chí Trần Thanh Mẫn phấn khởi thông báo với các doanh nghiệp về thành tựu của TP Cần Thơ đạt được trong năm 2013 với tốc độ tăng trưởng 11,67%, tổng thu nhập bình quân đầu người 2.589 USD, tổng thu ngân sách Nhà nước 11.000 tỉ đồng... Sự thành công này có sự đóng góp rất lớn của cộng đồng doanh nghiệp. Năm 2014 là năm được dự báo sẽ còn nhiều khó khăn. Vì vậy, đồng chí Bí thư Thành ủy Cần Thơ mong rằng, các đơn vị cùng với cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục nỗ lực, vượt khó để thực hiện tốt các kế hoạch sản xuất kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố. Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Thành ủy gởi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể lãnh đạo, nhân viên… các doanh nghiệp mà đoàn đã đến thăm.

* Cùng ngày, đồng chí Lê Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ cùng lãnh đạo quận Thốt Nốt đến thăm 4 doanh nghiệp trên địa bàn quận Thốt Nốt nhân dịp đầu năm mới. Đó là: Doanh nghiệp tư nhân Thành Lợi, Công ty TNHH MTV Điện Hiền, Công ty TNHH Hiệp Tài và Công ty TNHH MTV Ấn Độ Dương. Theo thông tin từ các doanh nghiệp, năm 2013 dù gặp nhiều khó khăn nhưng đa phần các doanh nghiệp nỗ lực hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đảm bảo việc làm cho người lao động…

Đồng chí Lê Hùng Dũng (bìa trái) cùng đồng chí Phạm Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực quận Thốt Nốt tặng quà cho Công ty TNHH Hiệp Tài. Ảnh: H.HOA

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Lê Hùng Dũng ghi nhận và chúc mừng những kết quả đạt được của các doanh nghiệp, chúc các doanh nghiệp tiếp tục nỗ lực vượt khó, đạt nhiều thắng lợi mới. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực cho biết: Năm 2014, thành phố tiếp tục đồng hành, tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

Đồng chí Lê Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ cùng lãnh đạo Sở Y tế và một số sở, ngành có liên quan đến kiểm tra đột xuất công tác khám chữa bệnh trong ngày Tết ở hai bệnh viện: Đa khoa Ô Môn và Đa khoa Thốt Nốt.

Trong những ngày Tết, cả hai bệnh viện đều bố trí trực đầy đủ, tổ chức khám chữa bệnh ngoại trú cho người dân. Trong 8 ngày tết (từ 29 đến mùng 6), Bệnh viện Đa khoa Ô Môn đã khám cho 1.056 bệnh nhân, cấp cứu 124 bệnh nhân, có 287 bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú…Còn tại Bệnh viện Đa khoa Thốt Nốt, trong 8 ngày Tết, bệnh viện đã khám 936 bệnh nhân, cấp cứu 463 ca…

Tại hai bệnh viện, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực đã thăm hỏi các bệnh nhân, động viên họ an tâm điều trị, sớm bình phục về với gia đình. Với cán bộ y tế, đồng chí ân cần hỏi thăm, nhắc nhở các y, bác sĩ chú ý nâng cao tinh thần thái độ phục vụ người bệnh, thực hiện đúng quy trình chuyên môn.

NAM HƯƠNG -H.HOA

 

Chia sẻ bài viết