17/06/2011 - 09:02

Zawahri lãnh đạo al-Qaeda

Bin Laden và “phó tướng” al-Zawahri (trái) lúc sinh thời. Ảnh: AP

Theo tin từ một trang web Hồi giáo hôm 16-6, Ayman al-Zawahri, “cánh tay phải” của Osama bin Laden vừa tiếp quản vai trò thủ lĩnh của al-Qaeda sau khi ông trùm khủng bố bị biệt kích Mỹ tiêu diệt tại Pakistan.

Trang web Ansar al-Mujahideen công bố “Ban lãnh đạo của al-Qaeda, sau khi thống nhất ý kiến, tuyên bố bác sĩ Ayman al-Zawahri được giao trách nhiệm chỉ huy tổ chức”. Tân thủ lĩnh của al-Qaeda được cho ở độ tuổi ngoài 50, gặp bin Laden lần đầu tiên vào giữa thập niên 1980 tại Pakistan.

Trong đoạn băng ghi hình được đăng tải trên Internet hôm 8-6, Zawahri tuyên bố al-Qaeda phải tiếp tục con đường thánh chiến mà bin Laden đã vạch ra nhằm đánh đuổi những kẻ xâm lược khỏi lãnh thổ của các nước Hồi giáo và làm trong sạch đạo Hồi. Đây là lần đầu tiên Zawahri lên tiếng kể từ sau cái chết của bin Laden hồi tháng 5 vừa qua.

THUẬN HẢI (Theo Reuters)

Chia sẻ bài viết