18/08/2008 - 08:04

Ban chỉ đạo phòng chống rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá các tỉnh phía Nam yêu cầu:

Xuống giống lúa vụ 3 và lúa mùa tập trung, đồng loạt để né rầy

* Phải tiêu hủy ngay mạ lúa mùa bị nhiễm bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá

(CT)- Theo Ban chỉ đạo phòng chống rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá (VL&LXL) các tỉnh phía Nam, đến giữa tháng 8-2008, diện tích lúa nhiễm rầy nâu và VL&LXL đã giảm so với ngày 7-8. Cụ thể, diện tích lúa bị nhiễm rầy nâu ở các tỉnh phía Nam chỉ còn khoảng 75.000 ha, giảm trên 72.380 ha. Trong đó, diện tích lúa hè thu giảm khoảng trên 33.750 ha (gần 4.300ha bị nhiễm rầy nặng), lúa vụ 3 trên 38.630 ha. Mật độ rầy phổ biến ở các trà lúa từ 750 – 2.000 con/m2, có nơi cao đến 5.000 – 7.000 con/m2. Diện tích nhiễm rầy tập trung nhiều ở các tỉnh Long An, Kiên Giang, Sóc Trăng, Tiền Giang, Bạc Liêu, Bình Thuận. Tổng diện tích lúa bị nhiễm bệnh VL&LXL đến ngày 14-8, ở các tỉnh phía Nam khoảng 10.930 ha, giảm khoảng 2.415 ha. Trong đó, diện tích bị nhiễm bệnh của lúa hè thu khoảng 1.396 ha, giảm khoảng 1.862 ha chủ yếu do lúa đã được thu hoạch. Riêng diện tích nhiễm bệnh VL&LXL của lúa vụ 3 giảm khoảng 555 ha do nông dân ở Đồng Tháp thực hiện tiêu hủy, nhổ cây bệnh và một số diện tích lúa sớm đã được thu hoạch. Hiện có khoảng 3.867 ha lúa vụ 3 bị nhiễm VL&LXL nặng với tỷ lệ bệnh trên 20 – 80%. Ổ dịch bệnh tập trung ở TP Cần Thơ và các tỉnh Đồng Tháp, Trà Vinh, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Nai, Tây Ninh và Bà Rịa – Vũng Tàu.

Ban chỉ đạo phòng chống rầy nâu, bệnh VL&LXL các tỉnh phía Nam yêu cầu: các địa phương tiếp tục tăng cường công tác giám sát đồng ruộng, theo dõi mật độ rầy nâu, theo dõi bẫy đèn, chỉ đạo xuống giống lúa vụ 3, lúa mùa tập trung, đồng loạt né rầy. Tích cực vận động nông dân tiêu hủy ruộng lúa bị nhiễm VL&LXL nặng; quản lý chặt chẽ rầy nâu tại ruộng bị nhiễm bệnh VL&LXL lá nhẹ, chưa đến mức tiêu hủy không để rầy nâu bay từ ruộng này sang ruộng khác. Ban chỉ đạo cũng yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát mạ lúa mùa, nếu phát hiện bị nhiễm vi – rút VL&LXL phải tiêu hủy ngay, không cho phép cấy ra diện rộng...

HÀ TRIỀU

Chia sẻ bài viết