07/06/2008 - 11:24

Xung quanh việc chọn ứng cử viên cho chức phó tổng thống Mỹ

Cuộc gặp riêng giữa ông Obama và bà Hillary tại Washington tối 5-6 được báo chí cho là để bàn kế hoạch liên doanh nhằm hàn gắn đảng Dân chủ vốn bị chia rẽ sâu sắc sau cuộc bầu cử sơ bộ vừa qua. Ảnh: AP

(TTXVN)- Khi đảng Dân chủ Mỹ đã có ứng cử viên tổng thống Barack Obama, câu hỏi này xoay sang vấn đề: ai sẽ được chọn ứng cử chức phó tổng thống.

Về phía đảng Dân chủ, nhân vật được cho là có nhiều khả năng vẫn là bà Hillary Clinton. Tờ “Người bảo vệ” của Anh, số ra sáng 5-6, đặt tên bà Clinton lên hàng đầu trong danh sách ứng cử viên phó tổng thống. Còn theo “Thời báo New York”, bà có khả năng thu hút nốt những người ủng hộ nhà Clinton, nhưng còn e ngại ông Obama. Có ý kiến cho rằng bà Clinton giành được phiếu ủng hộ của đa số cử tri gốc Mỹ La-tinh và người cao tuổi nên nếu ông Obama mời được bà liên danh tranh cử thì có thể đây chính là “liên danh mơ ước” của đảng Dân chủ, đồng thời là mối đe dọa thực sự đối với ứng cử viên tổng thống John McCain của đảng Cộng hòa.

Tuy nhiên, theo báo “Người bảo vệ”, rất khó có khả năng ông Obama chấp nhận cựu Đệ nhất phu nhân làm phó cho mình sau 17 tháng va chạm và phê phán lẫn nhau. Mặt khác, nếu hai nhân vật này trúng cử, tại Nhà Trắng sẽ xảy ra tình huống khá trớ trêu: cựu Tổng thống Bill Clinton ở vị trí phu quân phó tổng thống và “ở dưới trướng” Tổng thống Obama. Cựu Tổng thống Jimmy Carter của đảng Dân chủ nói với báo Anh rằng ông kịch liệt phản đối việc chọn bà Hillary liên danh với ông Obama.

Nhân vật thứ nhì được báo chí nêu tên là Thượng nghị sĩ James Webb. Từng là cựu thủy quân lục chiến ở Việt Nam với 6 huân chương vì thành tích chiến đấu, ông Webb còn có quan hệ thân thiết với ông John McCain. Nếu mời ông Webb tham gia liên danh tranh cử, Thượng nghị sĩ Obama sẽ củng cố được hình ảnh cứng rắn của mình trong cuộc chiến chống khủng bố. Cần nói thêm rằng ông Webb biết tiếng Việt và có vợ gốc Việt.

Sau ông Webb, các vị như Ted Strickland, Thống đốc bang Ohio; Kathleen Sebelius, Thống đốc bang Kansas; Ed Rendell Thống đốc bang Pennsyvalnia; Bill Richardson, Thống đốc bang New Mexico cũng được nêu tên. Tiếp đến là ông John Edwards, cựu Thượng nghị sĩ bang Carolina Bắc, và cả Tướng Wesley Clark, cựu Tổng Tư lệnh khối NATO.

Song với phe Cộng hòa, vấn đề này cũng không hề đơn giản. Cho tới nay, người giúp nhiều cho ông John McCain lại là Thượng nghị sĩ Dân chủ Joseph Lieberman. Người ta cũng tính tới tình huống ông này được chọn. Tuy nhiên, theo báo “Người bảo vệ”, hai nhân vật nhiều khả năng được chọn nhất là Charlie Crist và Mitt Romney.

Thống đốc bang Florida Charlie Crist, sinh năm 1956, được nhận xét rằng “đủ trẻ, đủ bảo thủ” để “cân bằng” với Thượng nghị sĩ McCain, và giúp trấn an những ai theo đảng Cộng hòa vốn có định kiến rằng vị Thượng nghị sĩ bang Arizona này “thiên tả” hoặc không bảo thủ lắm.

Ông Mitt Romney, cựu Thống đốc Massachusetts, tuy rớt khỏi cuộc đua nhưng cũng thắng tại 11 tiểu bang ở vòng tranh cử sơ bộ của đảng Cộng hòa. Ông gây dị nghị trong một số người Cơ đốc giáo vì theo giáo phái đa thê, nhưng lại có tiếng là quản trị giỏi và có sức thu hút giới kinh doanh. Hẳn ông McCain cũng không quên ơn ông Romney đã tuyên bố ủng hộ mình khi rời cuộc đua hồi giữa tháng 2-2008.

Cho dù là phe Cộng hòa hay Dân chủ, việc chọn ứng cử viên phó tổng thống hoàn toàn không phải vấn đề đơn giản.

Chia sẻ bài viết