31/01/2009 - 10:18

Xuân năm nay đến sớm hơn mọi năm

Tại Anh, dấu hiệu mùa xuân sang sớm hơn đã hiện hữu với việc hoa thủy tiên vàng khoe sắc sớm hơn.
Ảnh: Telegraph

Sau khi phân tích sự thay đổi nhiệt độ báo hiệu mùa đông kết thúc và mùa xuân bắt đầu trên toàn cầu cách đây 1 thế kỷ, các nhà nghiên cứu phát hiện năm nay sự chuyển mùa từ đông sang xuân diễn ra sớm hơn gần 2 ngày so với nửa thế kỷ trước. Nguyên nhân nàng xuân đến sớm hơn mọi năm được cho là do ảnh hưởng của hiện tượng ấm nóng toàn cầu.

Mặc dù thời điểm giao mùa không giống nhau giữa các năm, cũng như khác nhau giữa các khu vực địa lý, nhưng năm nay hiện tượng nhiệt độ giảm vào mùa đông và tăng vào mùa xuân diễn ra sớm hơn 1,7 ngày so với nửa đầu thế kỷ 20. Ngoài ra, sự khác biệt giữa nhiệt độ vào mùa xuân và mùa đông bớt “một trời, một vực” hơn.

Nghiên cứu của các nhà khoa học Canada – Mỹ, đăng trên tạp chí Tự nhiên của Anh, cho thấy quá trình biến đổi khí hậu đang tác động đến các mùa trong năm trên diện rộng hơn rất nhiều so với dự báo trước đây. Về lâu dài, tình trạng này có thể ảnh hưởng tới đời sống của vạn vật trên khắp hành tinh. Tiến sĩ Alexander Stine, tác giả nghiên cứu của Đại học California, cho rằng những xu hướng thay đổi gần đây rất bất thường và không thể lý giải được theo qui trình thay đổi tự nhiên.

Trong khi đó, giáo sư Thomson, đồng tác giả nghiên cứu của Đại học Queen ở Canada cho rằng hơn một thế kỷ qua sự gia tăng nồng độ khí carbon dioxide (CO2) trong khí quyển dẫn đến hệ quả nhiệt độ bề mặt Trái đất tăng lên. Bằng chứng nghiên cứu mới chỉ ra rằng nồng độ CO2 cũng có thể ảnh hưởng đến thời gian các mùa trong năm, qua đó tác động đến đời sống của cây cỏ và chim muông trên diện rộng hơn.

Nghiên cứu cũng phát hiện sự khác biệt giữa nhiệt độ của đất vào mùa hè và mùa đông giảm trong 50 năm qua, với mùa đông ấm nóng hơn so với mùa hè. David Parker, chuyên gia của Trung tâm Hadley Centre về nghiên cứu và dự báo khí hậu của Anh, cho rằng hiện tượng biến đổi khí hậu đang làm thay đổi các mùa trong năm, và nghiên cứu trên là một bằng chứng xác thực chứng minh điều đó.

Cách đây 3 năm, nghiên cứu hơn 560 loài động thực vật ở châu Âu phát hiện mùa xuân ở châu lục này đến sớm hơn 6-8 ngày kể từ thập niên 1970. Năm ngoái, hoa xuân ở châu Âu khoe sắc sớm hơn ít nhất hai tuần. Tính trên phạm vi toàn cầu, 2008 là năm lạnh nhất kể từ năm 2000 – theo Viện nghiên cứu không gian Goddard của Cơ quan hàng không vũ trụ quốc gia Mỹ (NASA). Tuy nhiên, kết quả phân tích nhiệt độ toàn cầu cho thấy năm vừa qua vẫn đứng trong tốp 10 năm ấm nhất kể từ khi các nhà khoa học bắt đầu ghi nhận nhiệt độ toàn cầu vào năm 1880.

THIÊN LAM
(Theo Telegraph, Daily Mail)

Chia sẻ bài viết