28/12/2010 - 10:16

Xì-căng-đan rượu giả chấn động Trung Quốc

Báo chí Trung Quốc hôm qua cho biết 6 người bị bắt, nhiều nhà máy chế biến rượu bị đóng cửa, hàng ngàn chai rượu giả bị tịch thu và hơn chục tài khoản liên danh bị đóng băng trong vụ xì-căng-đan thực phẩm mới nhất ở nước này.

Vụ việc được phát hiện tại quận Changli (tỉnh Hà Bắc) – vùng sản xuất rượu vang nổi tiếng với biệt danh “Bordeaux của Trung Quốc” và đóng góp 1 phần 3 sản lượng rượu vang nho ở thị trường nội địa. Qua điều tra, lực lượng chức năng địa phương đã tịch thu tổng cộng 5.114 chai rượu được cho là dán nhãn sai, làm giả thương hiệu và 280 chai rượu không nhãn mác khác. 3 nhà máy rượu lớn trong vùng gồm Jiahua, Yeli và Genghao đã bị đình chỉ hoạt động với các cáo buộc sản xuất và chế biến rượu giả. Tân Hoa Xã cho biết 16 tài khoản của các doanh nghiệp trị giá 2,83 triệu NDT (gần 8,4 tỉ đồng) cũng bị đóng băng.

Trước đó, Đài truyền hình quốc gia CCTV của Trung Quốc cho biết 5 nhà máy chế biến rượu ở Changli bị nghi ngờ là đang sản xuất rượu giả và làm giả rượu của các thương hiệu nổi tiếng, bao gồm rượu vang Great Wall, loại rượu xuất khẩu số 1 ở Trung Quốc, do Tổng công ty Xuất nhập khẩu Thực phẩm, Dầu và Ngũ cốc Quốc gia (COFCOA) sản xuất. Một giám đốc bán hàng ở địa phương khai nhận một số loại rượu vang sản xuất tại thành phố Tần Hoàng Đảo (Hà Bắc) chứa chỉ có 20% nước nho ép lên men, còn lại là nước đường và một số hóa chất, bao gồm phẩm màu và chất điều vị. Jiahua, một trong những nhà máy vừa bị đóng cửa, còn bị phát hiện sản xuất rượu chỉ với nước lã và hóa chất. Loại rượu rẻ nhất của họ được bán với giá 10 NDT (gần 29.500 đồng). Thông qua hóa đơn thu thập được, cơ quan điều tra phát hiện công ty này đã bán được 8.000 chai rượu vang cho một khách hàng ở Bắc Kinh chỉ trong một ngày. CCTV cho biết Jiahua tiêu thụ khoảng 2,4 triệu chai rượu loại này mỗi năm. Tại Hợp Phì (thủ phủ của tỉnh An Huy), cơ quan chức năng địa phương cũng đã phát hiện hàng trăm chai rượu giả xuất xứ từ Changli.

Sau khi vụ việc được báo chí phanh phui, nhiều siêu thị ở Thủ đô Bắc Kinh bắt đầu loại bỏ các sản phẩm của các hãng rượu kể trên. “Chúng tôi hết sức quan tâm đến vụ này. Nhằm bảo đảm an toàn cho khách hàng, chúng tôi buộc phải lấy những chai rượu đáng nghi ra khỏi kệ hàng”, theo Zhang Tao, phát ngôn viên của hệ thống siêu thị Walmart tại Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc. Fu Yun, quản lý ngành hàng bia rượu của Wumart – một trong những nhà bán lẻ hàng đầu Trung Quốc, cho biết công ty đã ngừng bán những sản phẩm của các công ty liên quan, đồng thời yêu cầu các hãng rượu cung cấp các báo cáo kiểm nghiệm cũng như giấy phép sản xuất mới.

Theo Huang Weidong, một chuyên gia hàng đầu trong ngành sản xuất rượu vang thuộc Hiệp hội Công nghiệp Thức uống có cồn Trung Quốc, uống nhiều rượu giả có thể dẫn đến nhức đầu, rối loạn nhịp tim, thậm chí ung thư. Trong khi đó, Zhang Yongjian - Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Điều tiết ngành công nghiệp Thuốc và Thực phẩm, cho rằng vụ việc sẽ tác động tiêu cực đến ngành rượu ở Changli và các công ty sẽ khó mà lấy lại lòng tin của người tiêu dùng. Một nông dân tên Zhang ở Changli lo lắng thu nhập của người dân địa phương sẽ giảm mạnh sau bê bối này. “Chúng tôi không biết sẽ sống ra sao. Điều gì sẽ xảy ra nếu hầu hết các nhà máy rượu vang bị đóng cửa và không ai mua nho? Hơn 80% diện tích đất của chúng tôi đều dành để trồng nho”, Zhang nói.

Xì-căng-đan rượu vang giả xảy ra khi còn cách Xuân Tân Mão chừng một tháng, làm dấy lên trong lòng người tiêu dùng nỗi lo mua và uống nhầm rượu giả trong những ngày Tết. Không chỉ gây chấn động Trung Quốc, vụ việc có thể sẽ gây thêm “dư chấn” ở các nước đang nhập khẩu rượu từ nước này.

THANH TRÚC
(Theo Xinhua, CCTV và Anhui Business Daily)

THANH TRÚC (Theo Xinhua, CCTV và Anhui Business Daily)

Chia sẻ bài viết