28/10/2021 - 16:31

Xét xử vụ án dùng súng giải quyết mâu thuẫn tại quận Ninh Kiều 

(CT) - Ngày 28-10, Tòa án Nhân dân TP Cần Thơ xét xử vụ án: giết người; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; gây rối trật tự công cộng. Đây là vụ án liên quan 2 nhóm giang hồ dùng súng và hung khí hỗn chiến trên địa bàn phường Cái Khế, gây xôn xao dư luận thời gian qua. Do tính chất đặc biệt của vụ án nên có hàng trăm cảnh sát tham gia bảo vệ phiên tòa và giữ gìn an ninh trật tự bên ngoài.

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 28-10 

Có 21 bị cáo liên quan, nhiều bị cáo cũng là bị hại. Trong đó, Bùi Viết Duy (sinh năm 1988, ngụ quận Ninh Kiều) bị truy tố tội giết người; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; 4 bị cáo: Lộc Văn Phước (sinh năm 1983, ngụ quận Ninh Kiều), Đặng Thanh Tài (sinh năm 1993), Nguyễn Nhật Hòa (sinh năm 2002), Nguyễn Xuân Hùng (sinh năm 1986, cùng ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, có 2 tiền án tội cố ý gây thương tích) bị truy tố tội giết người, gây rối trật tự công cộng; Đặng Quang Minh (sinh năm 1977, ngụ quận Cái Răng) bị truy tố tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Lê Quang Dinh (sinh năm 1984, ngụ quận Ninh Kiều) bị truy tố tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; Nguyễn Thanh Bình (sinh năm 1979, ngụ TP Hồ Chí Minh) và các bị cáo còn lại bị truy tố tội gây rối trật tự công cộng.

Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát công bố cáo trạng, các bị cáo trên có mối quan hệ quen biết nhau. Khoảng tháng 5-2020, Bình giới thiệu người quen vay của Minh 280 triệu đồng. Đến tháng 6-2020, do người này không trả nên Minh yêu cầu Bình trả số tiền trên nhưng Bình không đồng ý. Từ đó phát sinh mâu thuẫn. Ngày 3-3-2021, Bình và Minh hẹn gặp nhau tại quán cà phê ở phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, giải quyết. Trước đó, cả 2 có rủ thêm người trong nhóm theo yểm trợ nếu có đánh nhau. Trong lúc nói chuyện, hai bên xảy ra cự cãi, dẫn đến ẩu đả. Thấy Minh bị Bình đánh, Dinh chạy đến chỗ Duy đang ngồi gần đó lấy hung khí vào đánh giải vây cho Minh thì Duy đưa cho Dinh một khẩu súng K54. Dinh bóp cò nhưng không nổ. Duy lấy khẩu súng K54 còn lại lắp hộp tiếp đạn, lên đạn bắn một phát súng nổ (bắn thử súng, không ngắm vào ai). Sau đó, Duy tiếp tục chĩa súng về hướng Bình đang đứng bắn thêm một phát nữa nhưng không trúng Bình.

Bị cáo đồng thời là bị hại Nguyễn Thanh Bình 

Nghe tiếng súng, nhóm của Bình xông đến rượt nhóm của Minh. Lúc này, Phước, Tài, Hòa, Hùng cầm hung khí đuổi đánh nhiều người. Tài cầm dao tự chế chém trúng nhiều nơi trên người Dinh; Hùng lấy mũ bảo hiểm đánh Dinh; Phước thì cầm dao đứng ở ngoài. Sau khi đánh, chém Dinh xong thì cả nhóm bỏ đi; còn Duy tìm nơi cất giấu súng và đạn.

Sau trận hỗn chiến, 5 người bỏ trốn, 12 người bị bắt giữ; Minh và Duy ra đầu thú, những người liên quan lần lượt sa lưới. Trong quá trình điều tra, Duy khai 2 khẩu súng trên do Minh mua và đưa cho Duy cất giữ. Minh thừa nhận mua 2 khẩu súng trên của người bán ve chai nhưng không nhớ rõ, cơ quan điều tra xác minh xử lý sau. Theo kết luận giám định, Dinh bị tổn thương cơ thể 35%; Minh bị ảnh hưởng 5%.

Hội đồng xét xử đã tiến hành xét hỏi, làm rõ một số vấn đề liên quan vụ án. Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 2 ngày.

Tin, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết