02/03/2016 - 14:50

Cử tri ấp Mỹ Ái, xã Mỹ Khánh kiến nghị:

XEM XÉT XÓA QUY HOẠCH CHỢ MỸ KHÁNH

Năm 2011, chợ Mỹ Khánh được dời về khu tái định cư dự án đường Nguyễn Văn Cừ và hoạt động đến nay. Tuy nhiên, quy hoạch chợ Mỹ Khánh trước đây tại ấp Mỹ Ái, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền vẫn chưa được xóa. Điều này làm cho nhiều người dân sống ở trong vùng quy hoạch gặp nhiều khó khăn trong việc xây dựng nhà, chuyển mục đích sử dụng đất,... Cử tri ấp Mỹ Ái kiến nghị các ngành, các cơ quan chức năng xem xét xóa quy hoạch chợ Mỹ Khánh cũ để người dân có điều kiện xây dựng nhà cửa, chuyên tâm phát triển kinh tế.

Theo phản ánh của người dân ấp Mỹ Ái, khoảng năm 2004, chính quyền địa phương, các ngành, các cơ quan chức năng của huyện Phong Điền phối hợp với chủ đầu tư tiến hành họp dân công bố quy hoạch chợ. Đồng thời, yêu cầu các hộ dân không được xây dựng nhà, trồng cây lâu năm để các cơ quan chức năng tiến hành kiểm kê, áp giá bồi thường để thực hiện dự án. Theo Quyết định số 519/QĐ-UB của UBND TP Cần Thơ ngày 19-11-2004, về việc giao đất cho Công ty TNHH Phương Anh làm chủ đầu tư xây dựng chợ Mỹ Khánh và khu dân cư xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền tại ấp Mỹ Ái, xã Mỹ Khánh, với tổng diện tích trên 18 ha bao gồm đất ở, đất cải tạo, đất xây dựng nhà trẻ mẫu giáo, đất xây dựng chợ, đất dịch vụ siêu thị... Khi quyết định được triển khai, phần lớn các hộ dân đều thống nhất bàn giao đất cho chủ đầu tư.

Chợ Mỹ Khánh mới đã xây dựng, người dân chợ Mỹ Khánh cũ đề nghị xóa quy hoạch để chuyên tâm
phát triển kinh tế. 

Cũng trong năm 2004, các ngành, các cơ quan chức năng tiến hành kiểm kê đất, vật kiến trúc, hoa màu, gửi bảng báo giá kiểm kê chi tiết đến từng hộ gia đình. Ông Võ Văn Hiền, ấp Mỹ Ái, xã Mỹ Khánh bức xúc: "Gia đình tôi có 12.000m2 đất bị ảnh hưởng bởi quy hoạch. Theo bảng kiểm kê, gia đình tôi nhận được trên 1 tỉ đồng tiền bồi thường thiệt hại về đất, hoa màu, vật kiến trúc. Tuy nhiên, đến nay đã 12 năm trôi qua gia đình vẫn chưa nhận được tiền bồi thường thiệt hại". Từ khi công bố quy hoạch và kiểm kê đến nay, nhiều người dân không dám đầu tư cải tạo vườn vì đất nằm trong khu quy hoạch, chờ bàn giao cho chủ đầu tư. Ông Võ Văn Hiền cho biết thêm: " Trước đây, gia đình tôi trồng cam và chuối, thu nhập kinh tế ổn định. Từ khi biết đất nằm trong quy hoạch, gia đình không dám đầu tư cải tạo vườn nên không còn cho thu nhập nhiều năm nay. Tôi đề nghị các ngành, các cơ quan chức năng xem xét sớm thông báo khi nào dự án triển khai hoặc xóa quy hoạch để chúng tôi có kế hoạch khôi phục lại vườn cây ăn trái…".

Hiện tại, chợ Mỹ Khánh đã được đầu tư xây dựng kiên cố tại khu tái định cư đường Nguyễn Văn Cừ. Tuy nhiên, phần đất quy hoạch xây dựng chợ Mỹ Khánh vẫn chưa được xóa bỏ. Do đó, người dân gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế gia đình và thực hiện các quyền sử dụng đất được pháp luật quy định. Ông Võ Văn Tám, ấp Mỹ Ái, than phiền: "Gia đình tôi kinh doanh trại cưa cây, tôi định đầu tư nguồn điện 3 pha để phục vụ kinh doanh, giảm chi phí nhưng không dám vì đất đang nằm trong quy hoạch. Hiện tại, gia đình sử dụng máy dầu nên tốn chi phí từ 7 - 8 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, sử dụng nguồn điện 3 pha, gia đình chỉ tốn khoảng 1 triệu đồng/tháng. Tôi kiến nghị đến các ngành, các cơ quan xem xét để đảm bảo quyền và lợi ích của người dân nơi đây". Ông Nguyễn Văn Thượng, Trưởng ấp Mỹ Ái, cho biết: "Hiện tại, khoảng 125 hộ dân có đất nằm trong quy hoạch xây dựng chợ Mỹ Khánh. Do quy hoạch trên đã "treo" hơn 10 năm qua nên đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn. Trong các cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, người dân đã kiến nghị nhiều lần, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết, khiến người dân rất bức xúc".

Trước những khó khăn của người dân, ông Lê Hoàng Danh, Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Khánh, kiến nghị: "Hiện tại, chợ Mỹ Khánh đã xây dựng và đưa vào hoạt động nhiều năm qua nên việc quy hoạch chợ Mỹ Khánh cũ là không còn cần thiết nữa. Do đó, chúng tôi yêu cầu UBND thành phố chỉ đạo các ngành chức năng xem thu hồi dự án, xóa bỏ quy hoạch trên để người dân thuận lợi xây dựng nhà cửa, an tâm sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế…".

Bài, ảnh: Thanh Thư

Chia sẻ bài viết