 |
|
Ông Kim Young-tak (trái) dẫn đầu phái đoàn Hàn Quốc đến tham dự cuộc họp liên Triều ngày 11-6.
Ảnh: Xinhua |
* Đàm phán liên Triều: Bình Nhưỡng yêu cầu Seoul trả phí thuê đất 500 triệu USD
(TTXVN)- Trong bối cảnh Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (HĐBA LHQ) đang xem xét dự thảo nghị quyết về mở rộng các biện pháp trừng phạt CHDCND Triều Tiên, Bộ Ngoại giao Nga ngày 11-6 nhận định nghị quyết của HĐBA sẽ không làm căng thẳng leo thang.
Hãng tin Itar-tass dẫn nguồn tin Bộ Ngoại giao Nga nói Mát-xcơ-va không cho rằng Bình Nhưỡng sẽ đáp trả nghị quyết của LHQ bằng những hành động làm gia tăng căng thẳng. Nguồn tin này nhấn mạnh: “Nghị quyết được thông qua là để giải quyết vấn đề, không phải để làm tình hình thêm nghiêm trọng. Chúng tôi cho rằng sẽ không có động thái nào dẫn tới căng thẳng leo thang sau khi nghị quyết được thông qua, kể cả từ phía Triều Tiên”.
Dự thảo nghị quyết về trừng phạt Triều Tiên đã được 5 thành viên thường trực HĐBA cùng Hàn Quốc và Nhật Bản nhất trí và được đưa ra phiên họp toàn thể của HĐBA. Dự kiến HĐBA sẽ bỏ phiếu về dự thảo này vào ngày 12-6. Trung Quốc hy vọng HĐBA sẽ thông qua một nghị quyết “cân bằng và thỏa đáng” có thể thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Phát biểu trước báo giới tại Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương nhấn mạnh nghị quyết của LHQ cần giúp đảm bảo hòa bình và ổn định ở Đông Bắc Á.
Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates nhận định hiện quân đội Triều Tiên vẫn trong trạng thái bình thường, không có dấu hiệu về một sự huy động quân sự lớn. Phát biểu với các phóng viên tại Brussels (Bỉ) trước khi tham dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO, ông Gates nói: “Tôi cho rằng hiện không có sự thay đổi nào trong tư thế tác chiến của quân đội Triều Tiên thể hiện nước này có ý định tiến hành các hoạt động quân sự”. Tuy nhiên, theo ông Gates, sẽ là “không khôn ngoan” nếu bỏ qua những lời đe dọa hành động quân sự của Triều Tiên.
* Theo tin liên quan, cuộc đàm phán ngày 11-6 giữa Triều Tiên và Hàn Quốc về tương lai Khu công nghiệp chung Kaesong đã kết thúc trong bối cảnh căng thẳng tiếp tục gia tăng trên bán đảo Triều Tiên.
Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) cho biết phía Triều Tiên đã đề xuất họp lại vào ngày 19-6 và phía Hàn Quốc đã đồng ý.
Theo Yonhap, hai bên đã nhóm họp hai lần trong ngày 11-6. Cuộc họp buổi sáng diễn ra trong 50 phút. Hai bên họp lại vào lúc 15 giờ và cuộc họp này diễn ra trong 40 phút.
Tại cuộc họp, Triều Tiên đã yêu cầu Hàn Quốc trả phí thuê đất 500 triệu USD ở Kaesong, đồng thời tăng lương cho công nhân Triều Tiên làm việc tại khu công nghiệp này từ mức khoảng 75 USD hiện nay lên 300 USD/tháng.
Khu công nghiệp Kaesong được coi là biểu tượng hòa giải giữa hai miền Triều Tiên. Hiện có 106 công ty Hàn Quốc đang hoạt động tại khu công nghiệp này và có 40.000 công nhân Triều Tiên làm việc tại đây.