31/10/2018 - 07:55

Xây dựng văn minh đô thị từ nền tảng văn hóa 

Phường Trường Lạc, quận Ô Môn, đạt chuẩn danh hiệu văn hóa cách đây 15 năm. Trên nền tảng đó, từ đầu năm 2016, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Trường Lạc bắt tay xây dựng phường văn minh đô thị. “Trái ngọt” hôm nay chính là nếp sống văn minh đô thị hình thành rõ nét, đời sống văn hóa - tinh thần người dân Trường Lạc không ngừng nâng cao.

Nền tảng văn hóa vững chắc

Đầu tháng 1-2018, Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường Trường Lạc đi vào hoạt động, trên cơ sở nâng cấp Nhà Văn hóa phường có từ năm 2002. Trung tâm có 5 phòng chức năng gồm: Đài Truyền thanh, Thư viện, Phòng Truyền thống, Nhà sinh hoạt câu lạc bộ và Hội trường, đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt, vui chơi giải trí của bà con địa phương. Thư viện phường hiện có khoảng 3.200 đầu sách, thu hút đông đảo độc giả mỗi ngày. Chiều chiều, người dân lại đến sân Trung tâm để chơi đá cầu, cầu lông, tạo nên một nhịp sống văn hóa mới ở ven đô.


Tuyến đường Trà Luộc ở phường Trường Lạc xanh- sạch- đẹp. Ảnh: ĐĂNG HUỲNH

Trường Lạc có 84 câu lạc bộ, thuộc nhiều lĩnh vực. Trong đó, tất cả 12 khu vực đều có 7 câu lạc bộ “đinh” là: Gia đình văn hóa, Đờn ca tài tử, Thể dục thể thao, Dân số - kế hoạch hóa gia đình, Phụ nữ tiết kiệm, Khuyến nông và Trợ giúp pháp lý. Nổi trội nhất ở Trường Lạc là câu lạc bộ đờn ca tài tử của phường, do ông Lê Văn Cao làm chủ nhiệm. Ông Cao cho biết, câu lạc bộ có 20 thành viên, sinh hoạt đều đặn mỗi tối Chủ nhật hằng tuần, suốt gần 6 năm qua. Đặc biệt, thỉnh thoảng, các câu lạc bộ khác như Thới Long, Thới An, Châu Văn Liêm (Ô Môn), Nông trường (Cờ Đỏ)… lại về đây giao lưu, chung tiếng hát điệu đàn. “Nhờ có sân chơi này mà người dân chúng tôi thỏa niềm đam mê và giúp phong trào văn hóa, văn nghệ địa phương thêm khởi sắc”- ông Cao nói.

Thực hiện Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, văn minh đô thị, phường Trường Lạc rất quan tâm đầu tư, nâng chất các thiết chế văn hóa và tất cả 12 nhà thông tin khu vực. Các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao được củng cố, với hơn 5.400 người tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên. Số gia đình đạt chuẩn văn hóa ở Trường Lạc hằng năm đều đạt trên 90%; 12 khu vực đều được tái công nhận văn hóa. Hiện, 90% hộ dân ở Trường Lạc ký cam kết thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, trong đó chú trọng những nội dung như thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, giữ gìn cảnh quan môi trường, diện mạo đô thị…

Gầy dựng nếp sống văn minh

Gần đây, ai đi ngang tuyến đường Trà Luộc của phường Trường Lạc cũng đều trầm trồ với hàng rào thẳng tắp, hoa kiểng đua nhau khoe sắc. Đây cũng là tuyến đường xanh - sạch - đẹp tiêu biểu ở Trường Lạc, bên cạnh những tuyến khác như Ô Môn - Xà No, Trường Hưng, Bình Lợi… Được như thế là nhờ bà con nhiệt tình trồng, chăm sóc hoa kiểng, không xả rác ra đường… Ông Nguyễn Văn Nhi, người dân khu vực Trường Hòa, nói: “Đường đẹp thì dân mình hưởng thụ chớ ai. Bởi vậy, dân chúng tôi đồng tình lắm”.

Với mục tiêu phấn đấu xây dựng phường văn minh đô thị “về đích” càng sớm càng tốt, phường Trường Lạc đã hình thành các tiểu ban thực hiện như: tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; xây dựng phát triển kinh tế; xây dựng đời sống văn hóa, với những nhiệm vụ, nội dung và tiến độ cụ thể. Ngoài ra, phường còn phân công nhiệm vụ xây dựng tuyến đường văn minh cho từng ban, ngành, khu vực: tuyến Ô Môn - Xà No do Hội Nông dân phường và khu vực Trường Hưng, Bình Yên, Bình Lợi phụ trách; tuyến Vạn Lịch - Rạch Đùng do Hội Cựu chiến binh phường và khu vực Bình Hòa, Bình Thuận phụ trách… 14 tuyến dân cư của phường được lắp đặt cột cờ theo quy cách.

Việc tuyên truyền, vận động bà con chung tay chỉnh trang đô thị, giữ gìn vệ sinh chung là điều phường Trường Lạc rất quan tâm. Ví như trục đường Lộ Vòng Cung qua phường được kẻ vạch, quy định nơi buôn bán cho bà con và bà con tuân thủ nghiêm. Bà Nguyễn Thị Hoa, buôn bán ở Lộ Vòng Cung, nói: “Các chú ở phường thường xuyên nhắc chúng tôi buôn bán đúng nơi quy định. Điều đó tốt và chúng tôi tuân thủ để phường mình đẹp hơn”. Đặc biệt, các hộ dân ở Trường Lạc thực hiện tốt việc thu gom rác chôn lấp sau nhà, 100% các cơ sở kinh doanh trên địa bàn đạt chuẩn quy định về môi trường. Bà con Trường Lạc cũng xông xáo hưởng ứng mỗi khi phường mở đợt chỉnh trang đô thị, phát quang bụi rậm, dọn dẹp cỏ rác…

Hệ thống giao thông ở Trường Lạc cũng được đầu tư, vận động xã hội hóa sửa chữa, xây mới, tạo diện mạo đô thị khang trang hơn. Hơn 2 năm qua, các tuyến lộ nhựa: Trường Hòa, Trường Hưng, Bình Yên đã đi vào sử dụng bên cạnh nâng cấp 14 tuyến đường với tổng chiều dài gần 14.500m, tổng kinh phí hơn 17,7 tỉ đồng. Phường cũng đã vận động xây mới 8 cầu bê tông với chiều dài 208m, tu sửa 5 cầu bê tông, làm mới 2 cầu ván, tổng kinh phí hơn 5 tỉ đồng, chưa kể gần 2.000 ngày công do nhân dân đóng góp. Ngoài ra, với việc được đầu tư nạo vét 6 tuyến kênh thủy lợi, cống Tân Bình; gia cố bờ kè và nạo vét kênh Giáo Dẫn - Tắc Ông Thục, tổng kinh phí hơn 20 tỉ đồng giúp bà con thuận lợi trong sinh sống, làm nông nghiệp và chỉnh trang diện mạo địa phương.

***

Nhìn lại chặng đường tiến đến danh hiệu Phường Văn minh đô thị ở Trường Lạc, mới thấy hết những nỗ lực và thành quả của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân nơi đây. Một nền tảng văn hóa vững chắc cộng thêm ý thức công dân, tinh thần trách nhiệm vì địa phương văn minh, hiện đại đã làm nên Trường Lạc đầy ấn tượng. Ông Võ Tự Trị, Phó Chủ tịch UBND phường Trường Lạc, cho biết: sắp tới, địa phương tiếp tục tăng cường quản lý đô thị, cảnh quan môi trường, xây dựng thêm nhiều tuyến đường đẹp. Bên cạnh đó, phường cũng sẽ huy động mọi nguồn lực để củng cố, nâng chất thiết chế văn hóa, vận động bà con đồng hành trong giữ vững và nâng chất phường văn minh đô thị.

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
quận Ô Môn