30/11/2016 - 15:43

Xây dựng lấn chiếm mương thoát nước

Cử tri ở khu vực 3, khu vực 4, phường An Lạc, quận Ninh Kiều phản ánh một số hộ dân xây dựng lấn chiếm mương thoát nước công cộng gây ngập nghẹt, làm dòng chảy bị hạn chế, rác thải ứ đọng gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Cử tri cho rằng đã phản ánh nhiều lần, nhưng các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương vẫn chưa giải quyết dứt điểm.

Theo phản ánh của cử tri, mương thoát nước này chảy qua khu vực 3 và khu vực 4, dài 200 m, rộng khoảng 2 m, được hình thành từ trước năm 1975. Khoảng 10 năm nay, nhiều hộ dân đã lấn chiếm, xây dựng nhà trên mương thoát nước. Từ đó, việc dọn vệ sinh, thu gom rác thải ở mương thoát nước gặp nhiều khó khăn, rác thải ứ đọng, bốc mùi hôi thối. Bà Nguyễn Thị Bảy, ở khu vực 4, phường An Lạc, bức xúc: "Trước đây, mương thoát nước này ghe xuồng có thể lưu thông ra vào. Gần đây, nhiều hộ dân lấn chiếm, làm nhà ở, đổ rác nên nước thải, nước mưa ứ đọng gây ra mùi hôi thối…". Hiện nay, dọc hai bên tuyến mương là những ngôi nhà tường kiên cố, còn dưới lòng mương đầy rác thải, nước đen ngòm. Ông Bùi Thanh Thượng, ở khu vực 4, phản ánh: "Mưa lớn, nước dưới mương không có lối thoát nên tràn vào nhà, có lúc ngập sâu khoảng 3 tấc, nhà cửa rất hôi hám".

Nhiều hộ dân xây tường lấn chiếm mương thoát nước nên khu vực này thường xuyên ngập nghẹt khi mưa lớn. Ảnh: Khắc Việt

 

Trao đổi với chúng tôi, nhiều người dân khu vực 4 còn cho biết một số hộ dân xây dựng nhà vệ sinh trực tiếp trên mương và xả rác thải sinh hoạt xuống mương. Tình trạng trên làm cho mương thoát nước càng ô nhiễm và nhếch nhác. Ông Nguyễn Văn Rồng, Trưởng khu vực 4, phường An Lạc, cho biết: "Hằng tháng, chúng tôi đều vận động người dân đóng góp tiền để thuê người dọn dẹp, thu gom rác thải dưới mương thoát nước giữa 2 khu vực. Mỗi lần thuê từ 2 - 4 người, chi phí từ 600 ngàn đồng đến 1 triệu đồng. Đây chỉ là giải pháp tình thế. Về lâu dài, tôi kiến nghị lãnh đạo quận xem xét, đầu tư xây dựng hệ thống cống thoát nước để đảm bảo môi trường, sức khỏe người dân…".

Theo ông Nguyễn Phúc Lâm, Phó Chủ tịch UBND phường An Lạc, mương thoát nước giữa khu vực 3 và khu vực 4 có điểm đầu tiếp giáp đường Phan Đình Phùng ra đến đường Nguyễn Thị Minh Khai và thông ra sông Cần Thơ. Dọc theo hai bên của mương thoát nước có khoảng 60 hộ dân lấn chiếm và xây dựng nhà sinh sống. Để giải quyết tình trạng ngập, nghẹt, UBND phường chỉ đạo lực lượng đoàn viên thanh niên, cán bộ khu vực và các hộ dân có nhà ở đây thường xuyên thu gom rác thải, khơi thông dòng chảy… nhưng, lòng mương hẹp nên rất khó khăn cho việc dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác thải. Ông Nguyễn Phúc Lâm cho biết: "Tháng 7-2016, UBND phường đã phối hợp với cán bộ khu vực 3 và khu vực 4 mời tất cả các hộ dân có nhà dọc 2 bên mương thoát nước để triển khai kế hoạch và phương thức cải tạo, khôi phục lại mương thoát nước theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm. Đồng thời đề nghị các hộ xây dựng lấn chiếm tự tháo dỡ để thuận lợi trong quá trình tổ chức thi công. Sau cuộc họp dân, các hộ dân đều đồng thuận phương án phục hồi hệ thống kênh, rạch và khai thông dòng chảy. UBND phường đã báo cáo UBND quận và Phòng Quản lý đô thị quận xem xét, giải quyết theo quy định".

Khắc Việt

Chia sẻ bài viết