17/10/2026 - 14:15

Phụ nữ An Bình tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng 

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Nhận thức sâu sắc vai trò và trách nhiệm của mình, Hội LHPN phường An Bình phát huy tinh thần chủ động, nỗ lực và sáng tạo trong tuyên truyền, vận động, góp phần củng cố và xây dựng niềm tin của cán bộ, hội viên vào sự lãnh đạo của Đảng.

Hội LHPN phường An Bình bàn giao Mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Hội LHPN phường An Bình vừa tổ chức ra mắt mô hình “Phụ nữ 3 cùng” trong tháng 9-2026, với 15 tiểu thương tham gia. Tham gia mô hình, các chị em được Hội LHPN phường hỗ trợ vay vốn, kết nối khách hàng, mở rộng mối quan hệ, cơ hội kinh doanh... Thêm vào đó, cán bộ Hội lồng ghép tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua do các cấp Hội LHPN phát động. Đây là một trong những hình thức tuyên truyền, vận động sinh động, hiệu quả mà Hội LHPN phường thực hiện trong thời gian qua.

Theo bà Nguyễn Thị Bích Liên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN, Chủ tịch Hội LHPN phường, trong 9 tháng qua, đội ngũ tuyên truyền viên của Hội đã tổ chức trên 100 cuộc tuyên truyền, với hơn 5.400 lượt cán bộ, hội viên tham dự. Qua đó, khơi dậy trong cán bộ, hội viên và nhân dân tình yêu quê hương, đất nước, tích cực tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc... 

Hiện nay, Hội LHPN phường và các chi hội đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tuyên truyền. Cụ thể, Hội LHPN phường và chi hội có 2 trang fanpage, 43 trang Facebook cá nhân và 43 nhóm Zalo. Từ đầu năm 2026 đến nay, đăng tải trên 100 tin, bài, sản phẩm truyền thông với nội dung tuyên truyền chủ trương của Ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước liên quan đến phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới; tuyên truyền, cổ vũ hội viên phát huy tinh thần sáng tạo, khởi nghiệp... Từ đó, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, nhanh chóng và truyền đạt thông tin chính xác đến hội viên, phụ nữ trên địa bàn phường.

Đi đôi với tuyên truyền, vận động, Hội LHPN phường An Bình kịp thời hỗ trợ cán bộ, hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống thông qua các hình thức: hỗ trợ vốn vay, xây dựng các mô hình giải quyết việc làm hiệu quả, hỗ trợ xây dựng Mái ấm tình thương...

Trong 9 tháng qua của năm 2026, Hội LHPN phường tư vấn giới thiệu việc làm cho 42 chị, hỗ trợ 15 chị vay vốn khởi nghiệp khởi sự kinh doanh. Hội quản lý hiệu quả 41 tổ tiết kiệm và vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, với 1.800 thành viên, dư nợ hơn 100 tỉ đồng; duy trì các hoạt động trợ vốn giúp chị em phát triển kinh tế gia đình từ nguồn góp vốn xoay vòng, phong trào thi đua tiết kiệm theo gương Bác. Đồng thời, vận động, hỗ trợ xây dựng 1 Mái ấm tình thương trị giá 170 triệu đồng; vận động trao 350 phần quà, 68 suất học bổng, với tổng trị giá trên 100 triệu đồng tặng hội viên và con em hội viên hoàn cảnh khó khăn.

Theo bà Nguyễn Thị Bích Liên, những kết quả thiết thực trên đã góp phần xây dựng, củng cố niềm tin trong cán bộ, hội viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Hội LHPN phường sẽ tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Trong đó, Hội tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên và nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kịp thời đấu tranh vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị nhằm kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Đồng thời, chủ động phòng ngừa, đấu tranh và phê phán những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ...

“Cùng với tuyên truyền định hướng, Hội LHPN phường tiếp tục nâng cao chất lượng, nhân rộng các mô hình hỗ trợ hội viên làm kinh tế, giải quyết việc làm, chăm lo an sinh xã hội, giúp chị em thoát nghèo, nâng cao mức sống. Qua đó, góp phần củng cố và xây dựng niềm tin của cán bộ, hội viên vào sự lãnh đạo của Đảng” - bà Nguyễn Thị Bích Liên khẳng định.

Bài, ảnh: Hải Thư

Chia sẻ bài viết