* Thủ tướng Naoto Kan thị sát khu vực thảm họa
 |
|
Thủ tướng Kan thăm hỏi người dân tại trung tâm sơ tán của Rikuzentakata. |
Hôm qua (2-4), Thủ tướng Naoto Kan đã thực hiện chuyến thăm đầu tiên đến khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi thảm họa động đất và sóng thần ngày 11-3. Điểm dừng chân đầu tiên của ông là một trung tâm sơ tán thuộc thành phố Rikuzentakata, tỉnh Iwate. “Đây có lẽ là cuộc chiến lâu dài, nhưng chính phủ sẽ sát cánh bên người dân để chống chọi với thảm họa cho đến cùng. Tôi cũng mong mọi người hãy cố hết sức để vượt qua”- Thủ tướng Kan bày tỏ khi trò chuyện với một nạn nhân ở đây. Bất chấp những bức tường được xây dựng để bảo vệ bờ biển, Rikuzentakata vẫn bị sóng thần san phẳng, làm khoảng 1.000 người chết và 1.300 người mất tích. Sau khi rời Iwate, Thủ tướng Kan đã đến khu vực sơ tán thuộc tỉnh Fukushima nằm trong bán kính 20 km tính từ nhà máy Fukushima. Tại đây, lãnh đạo Nhật Bản đã gặp gỡ và động viên Lực lượng Phòng vệ (SDF) cũng như các công nhân đang tham gia giải quyết cuộc khủng hoảng hạt nhân tại nhà máy Fukushima.
* Vết nứt ở hồ chứa khiến phóng xạ rò rỉ ra biển
Chiều qua, phát biểu với báo giới, đại diện Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) cho biết nước nhiễm phóng xạ nồng độ cao từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima rò rỉ ra biển mấy ngày nay là do vết nứt ở hồ chứa chất thải gần lò phản ứng số 2. Nước từ hồ chứa sâu 2 mét được bao bọc bằng bê tông đã thoát ra biển thông qua vết nứt dài độ 20 cm.
 |
|
Xịt nhựa thông quanh nhà máy Fukushima để ngăn bụi phóng xạ phát tán.Ảnh: Reuters |
Nồng độ phóng xạ ở gần hồ chứa này hiện đo được ở mức trên 1.000 millisievert/giờ - hơn 330 lần ngưỡng an toàn. TEPCO dự định bơm bê tông vào hồ chứa để chặn đứng tình trạng rò rỉ phóng xạ khiến nước biển bị nhiễm phóng xạ nồng độ cao trong mấy ngày qua.
Hàm lượng phóng xạ tìm thấy trong nước biển gần nhà máy Fukushima vẫn đứng ở mức cao, hơn 4.000 lần ngưỡng an toàn, và có dấu hiệu cho thấy phóng xạ vẫn đang rò rỉ ra từ nhà máy. Hiện các chuyên gia đang áp dụng biện pháp bơm nước nhiễm xạ cao từ các lò phản ứng ra thùng chứa ở bên ngoài. Được biết, Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) đang tìm kiếm các “cảm tử quân” - những người được trả 5.000 USD/ca sẵn sàng thâm nhập vào khu vực có phóng xạ cao để thực hiện nhiệm vụ rồi thoát ra ngoài càng sớm càng tốt. Và để ngăn phóng xạ phát tán trong không khí, TEPCO tiếp tục xịt nhựa thông quanh khu vực nhà máy. “Chúng tôi đã phun 2.000 lít nhựa thông trên một diện tích 500m2 và chờ đánh giá kết quả sau khi dung dịch này khô đi” - một quan chức cho biết.
* Mỹ đưa máy bơm bê tông khổng lồ đến Nhật
Một trong những máy bơm bê tông lớn nhất thế giới với trọng lượng 95 tấn do Đức sản xuất sẽ được đưa tới Nhật trong nay mai để giúp nước này giải quyết cuộc khủng hoảng tại nhà máy Fukushima. Bộ Năng lượng Mỹ cho biết máy bơm khổng lồ này (vốn đang phục vụ việc xây dựng nhà máy nhiên liệu cho trung tâm hạt nhân Savannah River ở bang Nam Carolina) sẽ được chuyên chở bằng máy bay vận tải Antonov 225 của Nga. Nhiệm vụ của máy bơm này, cùng với nhiều máy bơm cỡ lớn khác đến từ khắp nơi trên thế giới, sẽ bơm nước vào các lò phản ứng và các bể chứa thanh nhiên liệu đã qua sử dụng để giúp chúng hạ nhiệt và không phát ra phóng xạ thêm nữa. Các chuyên gia cho biết chiếc cần cẩu dài 70 mét của máy có thể được điều khiển từ xa, cho phép nó phun nước lạnh vào những vị trí đã định sẵn từ khoảng cách rất xa. Được biết, trong thảm họa hạt nhân ở Chernobyl (Ukraina) năm 1986, loại máy bơm bê tông khổng lồ của Đức cũng từng được dùng để bơm bê tông bao bọc lõi của lò phản ứng hạt nhân nhằm ngăn rò rỉ phóng xạ.
Về công tác tìm kiếm những người mất tích trong thảm họa động đất và sóng thần vừa qua, Bộ Quốc phòng Nhật cho biết lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy 32 thi thể trong ngày đầu tiên triển khai chiến dịch tập trung tìm kiếm kéo dài 3 ngày. Hiện công tác này vẫn đang tiếp tục tại các tỉnh bị ảnh hưởng nặng như Miyagi (có 7.129 người chết và 7.159 người mất tích), Iwate (3.456 người chết và 4.546 người mất tích) và Fukushima (1.089 người chết và 4.666 người mất tích). Tuy nhiên, việc tìm kiếm sẽ không được tiến hành trong bán kính 30 km quanh nhà máy Fukushima do tình hình rò rỉ phóng xạ ở khu vực này vẫn diễn biến phức tạp.
THANH TRÚC (Theo Kyodo, AFP, CNN)