* Các nước tìm biện pháp phối hợp phòng chống cúm heo
(TTXVN)- Ngày 29-4, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nâng mức báo động cúm heo từ cấp 4 lên cấp 5, sát mức báo động xảy ra đại dịch trong thang báo động về sức khỏe thế giới gồm 6 cấp.
Sau cuộc họp khẩn cấp với các chuyên gia về dịch bệnh của WHO, Tổng giám đốc tổ chức này, bà Margaret Chan, cho biết quyết định trên được đưa ra sau khi có xác nhận về các trường hợp bệnh cúm heo truyền từ người sang người không chỉ ở Mexico mà cả ở Mỹ. Theo qui định của WHO, báo động cấp 5 được công bố khi có sự lây nhiễm từ người sang người ở ít nhất 2 nước trong cùng một khu vực địa lý. Báo động cấp 6 được coi là đã xảy ra “đại dịch”, khi vi-rút truyền từ người sang người ở ít nhất 2 nước trong cùng một khu vực địa lý và lan sang ít nhất một nước khác ngoài khu vực này.
Tổng giám đốc WHO nhấn mạnh tình hình hiện nay đòi hỏi các chính phủ, bộ y tế và ngành dược trên thế giới hành động khẩn trương hơn để đối phó với dịch bệnh, đặc biệt các nước giàu cần hỗ trợ các nước đang phát triển vì những nước này bị dịch cúm heo đe dọa nhiều hơn. Tuy nhiên, WHO không khuyến cáo đóng cửa biên giới, hay hạn chế người đi lại cũng như vận chuyển heo sống và thịt heo từ vùng dịch vì bệnh có thể phòng chống bằng các biện pháp như đeo khẩu trang, không tiếp xúc trực tiếp với người bệnh và ăn thịt heo đã nấu chín kỹ. Hơn nữa, sau khi dịch cúm gia cầm bùng phát năm 2003, thế giới đã có kinh nghiệm đối phó với những dịch bệnh tương tự. WHO cũng không đề nghị sản xuất vắc-xin phòng cúm heo do lo ngại có thể làm rối loạn việc sản xuất vắc-xin phòng cúm theo mùa trên thế giới.
 |
|
Phi trường Narita ở Tokyo (Nhật Bản) đặt thiết bị kiểm tra thân nhiệt du khách, nhằm ngăn chặn
dịch cúm heo đang lan rộng. Ảnh: AFP |
Chính quyền Mexico City (Thủ đô của Mexico) ngày 29-4 thông báo số người chết nghi vì nhiễm chủng vi-rút này hiện đã dừng ở con số 159, nhưng số người nghi nhiễm vi-rút tăng gấp đôi, lên 2.498 trường hợp. Trong số 26 trường hợp được xác nhận nhiễm vi-rút heo có 7 người đã chết. Ngành dược Mexico cho biết trong vòng 4 đến 6 tháng tới họ sẽ bào chế được vắc-xin đặc trị phòng cúm A/H1N1. Dịch cúm khiến Mexico lao đao khi hàng nghìn du khách và sinh viên nước ngoài đã xin đổi vé rời Mexico về nước. Các trung tâm y tế hỗn loạn vì người đến khám bệnh trước khi rời Mexico. Trên 34 triệu học sinh, sinh viên Mexico vẫn phải “ án binh bất động”; các địa điểm vui chơi công cộng, bảo tàng, trung tâm thể thao... vẫn đóng cửa, gây thiệt hại kinh tế gần 60 triệu USD/ngày. Dư luận Mexico chỉ trích hệ thống y tế nước này chậm chạp trong việc đối phó với dịch bệnh.
Đến chiều 29-4 (giờ Mỹ), đã có gần 100 người ở nước này được xác nhận nhiễm vi-rút cúm A/H1N1 trong khi dịch bệnh đã lan ra ít nhất 10 trong tổng số 50 bang của nước Mỹ, nghiêm trọng nhất là ở bang New York với 51 người, Texas 16 người và California 14 người. Sau trường hợp bé trai 22 tháng tuổi chết vì cúm A/H1N1, ngày 29-4, bang Texas đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về cúm A/H1N1, trở thành bang thứ hai ở Mỹ tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau California.
Trong khi đó, quyền trợ lý Tổng Giám đốc WHO Keiji Fukuda cho biết vi-rút cúm A/H1N1 đang lây lan nhanh ở cả Mexico và Mỹ, đồng thời có thể lây lan với tốc độ tương tự ở nhiều nước và khu vực khác trên thế giới.
Tại châu Âu, bộ trưởng Y tế các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) ngày 30-4 tiến hành họp khẩn cấp tại Luxemburg nhằm thống nhất biện pháp ngăn chặn quá trình lây lan của vi-rút cúm heo ở châu lục và tìm ra phương pháp chẩn đoán và điều trị hiệu quả. Cho tới nay, đã có 6 nước châu Âu là Anh, Đức, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Hà Lan và Áo xác nhận có trường hợp nhiễm cúm heo, trong đó Thụy Sĩ và Hà Lan đều mới xác nhận ngày 30-4. Trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên ở Hà Lan là một bé 3 tuổi vừa từ Mexico về.
Tại cuộc họp này, các bộ trưởng cũng xem xét đề nghị của Chính phủ Pháp, ngừng tất cả các chuyến bay từ châu Âu tới Mexico, nơi bùng phát ổ dịch cúm heo.
Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Bộ trưởng Y tế Liên bang Đức Ulla Schmidt ngày 30-4 cho biết nước này mới phát hiện thêm ba trường hợp bị nghi nhiễm cúm heo, nâng tổng số trường hợp nghi nhiễm ở Đức lên 10 người (trong đó ba trường hợp đã xác định là nhiễm loại vi-rút này). Bà Ulla Schmidt khẳng định cúm heo sẽ được ngăn chặn ở Đức bằng một lượng thuốc dự trữ đầy đủ. Ngoài ra, cơ quan y tế phối hợp chặt chẽ với hãng hàng không quốc gia Đức Lufthansa, theo đó trên mỗi chuyến bay từ Đức tới Mexico và ngược lại đều có một bác sĩ trực tiếp phục vụ.
|
Việt Nam chưa phát hiện bệnh nhân nhiễm cúm H1N1
(Chinhphu.vn)- Sáng 30-4, Bộ Y tế cho biết, trong khi dịch cúm heo A (H1N1) tại một số nước trên thế giới đang tiếp tục tiến triển nhanh chóng thì đến thời điểm này, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp bệnh nhân nào mắc loại cúm này. Tuy nhiên, Bộ Y tế đã thống nhất nâng cấp độ cảnh báo đại dịch lên cấp độ 4 và ban hành hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng lây nhiễm cúm heo A (H1N1) ở người.
|
Tuy chưa bị dịch bệnh cúm heo A/H1N1 “gõ cửa”, song khu vực Đông Nam Á cũng như các nước trong khu vực đã nhanh chóng vào cuộc. Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva ngày 30-4 cho biết Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sẽ họp cấp bộ trưởng Y tế tại Thái Lan vào tuần tới để thảo luận biện pháp thống nhất của khu vực đối phó với cúm heo.
Phóng viên TTXVN tại Thái Lan cho biết Bộ Y tế nước này đã quyết định tăng cường hơn nữa các biện pháp phòng ngừa dịch cúm heo. Theo đó, kể từ ngày 30-4, biện pháp soi kiểm tra thân nhiệt sẽ áp dụng với mọi hành khách tại tất cả các sân bay và họ đều phải khai báo tình trạng sức khỏe cũng như hành trình trước khi đến Thái Lan. Trước đó, biện pháp này chỉ áp dụng đối với du khách đến từ các nước bị ảnh hưởng như Mỹ, Canada và Mexico, và những người bị phát hiện có dấu hiệu sốt mới phải khai báo.
Nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan rộng, WTO kêu gọi các hãng dược tăng cường sản xuất vắc-xin phòng cúm thông thường, đồng thời hối thúc chính phủ các nước sẵn sàng mở kho thuốc dự trữ để phân phát cho người dân. Nhiều hãng dược phẩm quyên góp cho WTO hàng triệu liều vắc-xin và đã chuẩn bị để sản xuất thêm khi cần thiết. Liên minh châu Âu tuyên bố đã sẵn sàng đối phó với dịch bệnh. Nhiều nước tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng ngừa. Tuy nhiên WTO cảnh báo quyết định của Ai Cập cho tiêu hủy heo ở tất cả các trang trại của nước này là sai lầm vì trên thực tế vi-rút cúm A/H1N1 không tác động đến động vật ở Ai Cập và ăn thịt heo nấu chín vẫn an toàn.