* Tổng Thư ký LHQ: Tham nhũng góp phần gây khủng hoảng tài chính
(TTXVN)- Triển vọng tăng trưởng kinh tế của các nước phát triển và đang phát triển đã suy giảm nghiêm trọng và không loại trừ nguy cơ xảy ra một cuộc suy thoái sâu rộng trên phạm vi toàn cầu. Đó là cảnh báo của Ngân hàng Thế giới (WB) trong báo cáo đánh giá Triển vọng kinh tế thế giới trong năm 2009 công bố ngày 9-12.
Theo WB, kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng ở mức 2,5% trong năm 2008 và 0,9% trong năm 2009. Mức tăng trưởng của các nước đang phát triển sẽ giảm từ 7,9% trong năm nay xuống 4,5% trong năm sau, trong khi sức tăng trưởng của các nước phát triển tiếp tục có những tín hiệu xấu.
Báo cáo của WB khẳng định cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu nổ ra hồi tháng 9-2008 sau hơn một năm “ủ bệnh” đã làm nghiêm trọng thêm chiều hướng suy giảm kinh tế. Sau sự phá sản của một loạt ngân hàng và thể chế tài chính ở Mỹ, châu Âu và các nước đang phát triển, các điều kiện tài chính được thắt chặt, dòng chu chuyển vốn vào các nước đang phát triển bị chặn lại và một lượng lớn vốn thị trường bị “bốc hơi”. Thế nên ngay cả khi các biện pháp mạnh của chính phủ các nước nhằm khôi phục lòng tin trong hệ thống ngân hàng thế giới bắt đầu có hiệu quả, thì nhiều nước đang phát triển vẫn có nguy cơ rơi vào vòng xoáy suy thoái, dưới hình thức khủng hoảng trong ngành ngân hàng, hoặc là khủng hoảng tiền tệ. Trong hoàn cảnh đó, các nhà hoạch định chính sách của các nước phải ưu tiên hạn chế những rối loạn trong nước bằng cách phản ứng nhanh nhạy và quyết liệt với những khó khăn mới nổi, nếu cần phải tìm kiếm hỗ trợ từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).
Theo WB, người dân tại các nước đang phát triển phải đối phó với hai cú sốc lớn: giá lương thực và nhiên liệu tăng được tiếp nối bằng cuộc khủng hoảng tài chính. Cuộc khủng hoảng sau này làm giảm căng thẳng trên thị trường hàng hóa, nhưng lại đe dọa hệ thống ngân hàng và tạo ra nguy cơ mất việc làm trên toàn cầu. Những bước đi khẩn cấp là cần thiết để giảm khủng hoảng cho các nền kinh tế thực sự và các nước nghèo nhất thế giới, thông qua các dự án như xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, trường học và hệ thống y tế.
Theo WB, giá lương thực và nhiên liệu cao đã khiến người tiêu dùng tại các nước đang phát triển phải chi thêm khoảng 680 tỉ USD trong năm 2008 và đẩy thêm 130-155 triệu người vào cảnh nghèo đói.
 |
|
Ảnh: AP |
* Theo diễn biến khác, trong “Ngày thế giới chống tham nhũng “ (9-12), Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon (ảnh) đã ra thông điệp trong đó khẳng định tham nhũng là một nhân tố gây ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu hiện nay, đồng thời là trở ngại đối với những nỗ lực thực hiện các mục tiêu phát triển và quyền con người.
Ông Ban Ki-moon cho rằng hám danh và tham nhũng là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng hỗn loạn kinh tế thế giới hiện nay, làm giảm mạnh lòng tin vào hệ thống tài chính và khiến nhiều người mất đi những khoản tiết kiệm phải dành dụm cả đời. Theo ông, điều này thật tồi tệ, song còn một cuộc khủng hoảng âm thầm khác đang tác động tới những người nghèo nhất trên thế giới, nhưng ít được chú ý hơn nhiều. Đó là thực trạng nhiều tỉ USD dành cho các chương trình cấp thiết như chăm sóc y tế, giáo dục, cung cấp nước sạch và xây dựng cơ sở hạ tầng, đang bị bòn rút thông qua hình thức “quà biếu” để hối lộ và những vi phạm nguyên tắc tài chính khác. Điều này sẽ khiến cho việc cung cấp dịch vụ cơ bản và thực hiện các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của LHQ trở nên khó khăn hơn, đồng thời sẽ tước đi của người dân những quyền cơ bản của con người.