Cùng cả nước, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân TP Cần Thơ hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với niềm phấn khởi và sự kỳ vọng sâu sắc. Đồng thời tin tưởng Đại hội sẽ đề ra những quyết sách đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới phát triển giàu mạnh, thịnh vượng. Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ gặp gỡ, ghi lại một số ý kiến.

Đoàn đại biểu TP Cần Thơ dự Đại hội XIV của Đảng viếng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (bến Ninh Kiều). Ảnh: Q. THÁI
Ông Phạm Văn Bước, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP Cần Thơ: Quyết tâm xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh

Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố kỳ vọng Đại hội sẽ thảo luận, bàn bạc và đề ra chủ trương, đường lối phù hợp với thực tiễn; bầu chọn Ban Chấp hành Trung ương Đảng là những người ưu tú nhất để tiếp tục phát huy và giữ vững bản chất của Đảng là vì nước, vì dân, quang minh, chính đại, “là đạo đức, là văn minh”, là biểu hiện cao đẹp nhất của bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng.
Chúng tôi tin tưởng trong nhiệm kỳ mới, Đảng ta tiếp tục lãnh đạo xây dựng, củng cố vững chắc thế trận quốc phòng, an ninh vững mạnh toàn diện, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền quốc gia, lãnh thổ, kết hợp có hiệu quả phát triển kinh tế với quốc phòng và an ninh. Tiếp tục nâng cao uy tín, củng cố vị thế quốc gia, dân tộc trên trường quốc tế.
Riêng đối với Hội CCB Việt Nam, Đảng ta cần chỉ đạo tiếp tục thực hiện hiệu quả Kết luận số 196-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kết luận số 66-KL/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB Việt Nam trong tình hình mới, với nội dung trọng tâm là “phát huy vai trò, tiềm năng, thế mạnh của Hội CCB, nhất là phát huy trí tuệ, bản lĩnh trong tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền và chế độ; tham gia trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội; tạo thuận lợi để hội viên hội CCB, cựu quân nhân tham gia thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tăng cường vai trò của CCB trong giáo dục thế hệ trẻ”.
Bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ, Chủ tịch Hội LHPN thành phố: Mong rằng, phụ nữ tiếp tục được tạo điều kiện để phát huy trọn vẹn tiềm năng, trí tuệ và khát vọng cống hiến cho Tổ quốc

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại, có trọng trách xác định đường lối, phương hướng, mục tiêu chiến lược để đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới, trong đó sẽ có những điều kiện để phát huy tiềm năng, thế mạnh và khát vọng của phụ nữ.
Chúng tôi mong muốn phụ nữ được trao cơ hội để khẳng định vai trò, vị thế, từ đó tự tin tham gia sâu hơn vào các lĩnh vực kinh tế, chính trị và xã hội, đặc biệt trong phát triển bền vững, giữ gìn nền văn hóa tốt đẹp, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc.
Chúng tôi hy vọng Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách để Hội LHPN phối hợp tham mưu công tác cán bộ nữ; tạo điều kiện để phụ nữ phát huy trí tuệ, bản lĩnh và sự sáng tạo, tham gia lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị, doanh nghiệp và cộng đồng.
Phụ nữ Cần Thơ khẳng định quyết tâm đồng hành cùng Đảng và Nhà nước, nâng cao tri thức, bản lĩnh, kỹ năng để trở thành nguồn nhân lực chiến lược, lực lượng sáng tạo và kiến tạo phát triển trong thời kỳ mới. Niềm tin và kỳ vọng của phụ nữ Cần Thơ được gửi gắm trọn vẹn vào những quyết sách lớn, với mong muốn bước vào kỷ nguyên mới phụ nữ tiếp tục được tạo điều kiện, được trao cơ hội để phát huy trọn vẹn tiềm năng, trí tuệ và khát vọng cống hiến cho Tổ quốc.
Trưởng lão Hòa thượng Tăng Nô, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hội trưởng Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước TP Cần Thơ: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV sẽ là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới cho đất nước

Trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, tăng ni, Phật tử cả nước nói chung, sư sãi và đồng bào Phật tử Khmer TP Cần Thơ nói riêng luôn bày tỏ niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng. Thực tế cho thấy, nhiều chủ trương, chính sách lớn của Đảng đã đi vào cuộc sống, đặc biệt là các chính sách chăm lo đời sống vật chất, tinh thần nhân dân, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa...
Chúng tôi kỳ vọng Đại hội Đảng lần thứ XIV sẽ tiếp tục đề ra những định hướng chiến lược, chủ trương, chính sách đúng đắn, sát thực tiễn, lấy nhân dân làm trung tâm; đồng thời, tiếp tục quan tâm phát huy vai trò tích cực của các tôn giáo trong đời sống xã hội. Các tổ chức tôn giáo, trong đó có Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước, sẽ tiếp tục vận động sư sãi, tăng ni, đồng bào Phật tử sống "tốt đời, đẹp đạo", tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, giữ gìn đạo đức xã hội.
Với tinh thần đó, chư tăng, tăng ni, sư sãi và đồng bào phật tử TP Cần Thơ luôn tin tưởng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV sẽ là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới cho đất nước; tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, góp phần xây dựng nước Việt Nam hòa bình, ổn định, giàu mạnh, văn minh và nghĩa tình.
Ông Nguyễn Tùng Nguyên, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần cấp thoát nước Cần Thơ: Cần cơ chế thông thoáng để doanh nghiệp tự chủ, mạnh dạn đầu tư công nghệ

Tôi kỳ vọng Đại hội tiếp tục có những nghị quyết mang tính đột phá về phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu, đặc biệt là đối với khu vực ĐBSCL. Tôi mong đợi các chủ trương mới sẽ đẩy mạnh hơn nữa việc phân cấp, phân quyền, tạo sự chủ động cho địa phương trong việc huy động nguồn lực để đầu tư hạ tầng kỹ thuật đô thị hiện đại. Nhằm tạo đột phá trong chuyển đổi số và quản trị thông minh, tôi kỳ vọng Đảng sẽ có định hướng chiến lược sâu rộng hơn về kinh tế số phục vụ mục tiêu cao nhất: dân thụ hưởng - Nhà nước quản lý hiệu quả - doanh nghiệp phát triển bền vững.
Dưới tác động của biến đổi khí hậu, Nhà nước cần xem đầu tư hạ tầng cấp nước là đầu tư cho an ninh quốc gia. Tôi mong có chính sách ưu đãi về vốn vay, quỹ đất để doanh nghiệp xây dựng các nhà máy nước công suất lớn, kết nối liên thông đảm bảo cung cấp nước sạch an toàn, ổn định trong mọi tình huống. Đồng thời, có một cơ chế, mà ở đó doanh nghiệp được tự chủ - công nghệ được ứng dụng - tài nguyên nước được bảo vệ. Tất cả vì mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
Ông Dương Văn Bé, nguyên Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP Cần Thơ, Ủy viên Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hưu trí thành phố: Bầu chọn những người tài đức, vì nước vì dân

Đại hội diễn ra trong bối cảnh vị thế và uy tín của đất nước ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế; nền kinh tế nước ta tiếp tục hội nhập quốc tế sâu rộng. Tôi hy vọng Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư là những người tài, đức, năng động, sáng tạo, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm với dân; có tính tiên phong, gương mẫu đấu tranh với những hiện tượng tiêu cực, tham nhũng...
Tôi tin tưởng Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục giữ vững môi trường hòa bình, phát triển kinh tế, giữ vững chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, ổn định chính trị, đưa đất nước ta vững bước trong tiến trình hội nhập. Song song đó là thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; có những quyết sách chiến lược mang tính đột phá, tạo bước chuyển mạnh mẽ để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới.
Tiến sĩ Nguyễn Phú Quý, giảng viên Khoa Dược - Điều dưỡng, Trường Đại học Tây Đô: Kỳ vọng cơ chế đột phá, thúc đẩy nghiên cứu khoa học

Đảng và Nhà nước ta đã có những đầu tư đáng kể cho nghiên cứu khoa học - nền tảng quan trọng của tri thức và sáng tạo. Với vai trò là giảng viên, tôi kỳ vọng Đại hội sẽ thảo luận, có cơ chế đột phá, thúc đẩy nghiên cứu khoa học hướng tới phục vụ cộng đồng, để đưa các đề tài nghiên cứu khoa học ra khỏi “ngăn kéo”, bước vào đời sống xã hội, góp phần phát triển địa phương. Khi đó, người làm khoa học không chỉ được ghi nhận bằng số lượng công bố, mà còn bằng tác động tích cực đến xã hội.
Tôi cũng kỳ vọng Đại hội sẽ có những chính sách cụ thể hơn để đưa Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo thành các chương trình hành động thiết thực: từ cải cách chương trình đào tạo, cơ chế tự chủ đại học, đến chính sách đãi ngộ giảng viên và khuyến khích nghiên cứu trong nhà trường.
Tôi tin tưởng rằng với những quyết sách đúng đắn từ Đại hội, Việt Nam sẽ xây dựng được một môi trường khoa học - giáo dục cởi mở, một nền kinh tế hiện đại, xanh và bền vững. Từ giảng đường, phòng thí nghiệm đến cộng đồng, trí thức trẻ sẵn sàng đồng hành, cống hiến và sáng tạo vì một Việt Nam phát triển hùng cường trong kỷ nguyên mới.
Ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN, Chủ tịch Hội Nông dân phường Trung Nhứt: Cần có chiến lược phát triển nguồn nhân lực nông thôn

Tôi kỳ vọng Đại hội sẽ có những chủ trương, chính sách đột phá hơn nữa về đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Trong đó, tiếp tục hoàn thiện các chính sách bảo đảm nguồn tín dụng ổn định, dài hạn cho doanh nghiệp và nông dân; bảo hiểm nông nghiệp, bảo hiểm thất nghiệp cho nông dân, nhằm hỗ trợ kịp thời khi gặp thiên tai, dịch bệnh, mất mùa hoặc mất khả năng lao động.
Đặc biệt, cần làm rõ và cụ thể hóa nội hàm “nông dân là chủ thể, là trung tâm” trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới; từ đó chuyển mạnh tư duy từ “hỗ trợ” sang “trao quyền”, tạo điều kiện để nông dân chủ động tham gia và hưởng lợi công bằng trong các chuỗi giá trị.
Về xây dựng nông thôn hiện đại, tôi kỳ vọng Đảng, Nhà nước sẽ có chính sách đồng bộ, căn cơ trong bảo vệ môi trường, phát triển hạ tầng xanh, phát triển nông thôn gắn chặt với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa bản địa, coi đây là nguồn lực quan trọng cho phát triển bền vững. Đồng thời, có chiến lược phát triển nguồn nhân lực nông thôn, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.
Chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy vai trò của Hội Nông dân để tổ chức Hội thực sự trở thành "điểm tựa" vững chắc, đồng hành cùng hội viên, nông dân đóng góp tích cực vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới.
Anh Nguyễn Khánh Đăng, Bí thư Xã đoàn Cờ Đỏ:Hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp

Tôi mong muốn Đảng tiếp tục quan tâm, hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, nhất là trong bối cảnh đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ. Hy vọng Đại hội sẽ có định hướng, quyết sách mang tính đột phá, tạo hệ sinh thái khởi nghiệp đồng bộ, khuyến khích doanh nghiệp lớn đồng hành cùng startup trẻ; tăng cường các quỹ hỗ trợ đổi mới sáng tạo, không gian làm việc chung, vườn ươm công nghệ ngay từ cơ sở.
Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn và đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ ở cơ sở cũng là nội dung được nhiều cán bộ Đoàn đặc biệt quan tâm. Tôi kỳ vọng Đại hội tiếp tục nhấn mạnh vai trò của công tác thanh niên trong chiến lược phát triển con người; quan tâm hơn đến chế độ, chính sách, điều kiện làm việc và cơ hội rèn luyện, trưởng thành cho cán bộ Đoàn. Đồng thời, có những định hướng rõ nét, lâu dài để đổi mới công tác giáo dục lý tưởng theo hướng gần gũi, sinh động; lan tỏa những giá trị tốt đẹp, những tấm gương thanh niên sống đẹp, sống có ích, sẵn sàng dấn thân vì cộng đồng và đất nước.
Tôi tin tưởng rằng những quyết sách từ Đại hội sẽ tiếp thêm động lực để đoàn viên, thanh niên vững vàng lý tưởng, làm chủ khoa học công nghệ, khơi dậy khát vọng cống hiến, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.
Anh Đỗ Duy An, nhân viên thiết kế mẫu Công ty TNHH Quốc tế Tri - Viet: Mong Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm đến đời sống người lao động

Từ góc nhìn của người dân và người lao động, tôi mong muốn Đại hội tiếp tục có những quyết sách, quan tâm nhiều hơn nữa đến đời sống, việc làm và thu nhập của người lao động, đặc biệt là công nhân tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, người lao động có thu nhập thấp... Tôi tin tưởng Đảng và Nhà nước sẽ có những chính sách thiết thực, tạo thêm nhiều việc làm, đảm bảo quyền lợi người lao động, cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.
Việc phát triển khoa học công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và quản lý nhằm nâng cao năng suất lao động là điều rất cần thiết. Nhà nước cần xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng chuyên môn cho người lao động thông qua các chương trình học phù hợp và linh hoạt với điều kiện thực tế. Đồng thời, mở rộng hợp tác quốc tế, thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc, giúp người lao động nâng cao tay nghề và thu nhập. Bên cạnh đó, cần có chính sách phù hợp để thu hút và trọng dụng nhân tài, đặc biệt là những người Việt Nam đã học tập và làm việc ở nước ngoài trở về đóng góp, xây dựng quê hương.
NHÓM PV (Thực hiện)