27/04/2018 - 10:28

Vun đắp lý tưởng cho sinh viên 

Nhằm giáo dục truyền thống, đạo đức lối sống cho sinh viên (SV), các cấp Hội SV TP Cần Thơ tổ chức nhiều hoạt động, phong trào. Nổi bật là: hoạt động giao lưu với các nhân chứng lịch sử; tuyên truyền các sự kiện lễ, kỷ niệm; hành quân về nguồn. Bên cạnh đó, các liên chi hội (LCH) SV phát động thực hiện nhiều công trình, phần việc đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ các địa phương xây dựng nông thôn mới. Qua đó, góp phần khơi dậy lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm cho SV.  

Thêm yêu lịch sử

Nguyễn Ngọc Chơn, SV ngành Dược, LCH trưởng LCH SV Bến Tre (Trường Đại học Tây Đô), cho biết, thiết thực kỷ niệm 43 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018), trung tuần tháng 4, LCH tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Đồng Khởi”, thu hút hơn 400 SV tham gia. Bên cạnh thưởng thức các tiết mục văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước, SV còn được giao lưu với các nhân chứng lịch sử. Qua đó, các bạn hiểu rõ hơn những mất mát, hy sinh anh dũng của thế hệ cha anh đi trước. Theo Ngọc Chơn, dịp hè hằng năm, LCH còn tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện tại Bến Tre. Mỗi năm, LCH xây dựng 1 căn nhà (trị giá từ 40 đến 50 triệu đồng); vận động khoảng 30 triệu đồng tặng quà gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn; tham gia hỗ trợ các địa phương xây dựng cầu, đường giao thông, tổng trị giá các công trình từ 70 đến 100 triệu đồng.

Với mong muốn giúp hội viên hiểu rõ hơn về lịch sử - văn hóa của quê hương, các Chi hội SV trực thuộc LCH Bến Tre thường xuyên tổ chức hoạt động về nguồn dịp lễ, kỷ niệm; lồng ghép giới thiệu truyền thống lịch sử, phổ biến tình hình kinh kế - xã hội địa phương thông qua những chương trình văn nghệ, họp mặt hội viên. Bùi Duy Thức, sinh viên ngành Luật, chia sẻ: “Nhờ những hoạt động về nguồn, SV có cơ hội tham quan nhiều di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh, để thêm yêu và tự hào về truyền thống quê hương”. Thức cũng thường xuyên tham gia cùng LCH về vùng căn cứ cách mạng tổ chức tặng quà gia đình chính sách, học sinh là con em gia đình có công với cách mạng. Đó là tấm lòng của thế hệ trẻ thể hiện sự ghi nhớ công ơn của các anh hùng, liệt sĩ.

Các LCH SV khác ở Trường Đại học Tây Đô thường xuyên dọn dẹp vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ, thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng mỗi dịp lễ, kỷ niệm; hoặc tổ chức những chương trình văn nghệ ôn lại truyền thống để giáo dục lòng yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong SV. Ở các trường đại học, cao đẳng, Đoàn - Hội SV tổ chức tuần sinh hoạt công dân học sinh – SV; hội thi tiếng hát học sinh – SV với chủ đề: “Vững bước dưới cờ Đoàn” hay như các cuộc thi “Hát Quốc ca, Đoàn ca”. Từ đầu năm học 2017-2018 đến nay đã tổ chức 36 cuộc thi cấp Liên chi và 8 cuộc thi cấp trường...

Đổi mới cách làm

Theo Ban Thư ký HSV TP Cần Thơ, thời gian qua, các cấp Hội SV đổi mới giáo dục, tuyên truyền gắn với đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “SV Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”. Qua đó, góp phần giáo dục chính trị, tư tưởng, vun bồi lý tưởng, đạo đức lối sống cho SV. Nhiều đơn vị phát động SV đăng ký học tập và làm theo lời Bác, tổ chức tuyên dương và giao lưu với các gương điển hình trong học tập và rèn luyện; tổ chức Hội thi Olympic các môn lý luận chính trị và Tư tưởng Hồ Chí Minh. Anh Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Đoàn Trường Đại học Cần Thơ, cho biết, trường đang tổ chức Hội thi Olympic các môn lý luận chính trị và Tư tưởng Hồ Chí Minh trong SV bằng hình thức trực tuyến (dành cho phần thi cá nhân); phần thi tập thể với hình thức sân khấu hóa sẽ diễn ra trong tháng 5. Sắp tới, Đoàn Thanh niên và Khoa Khoa học Chính trị của trường phối hợp đăng cai tổ chức Hội thi Olympic các môn lý luận chính trị và Tư tưởng Hồ Chí Minh trong SV các trường Đại học vùng ĐBSCL, để đổi mới cách học các môn khoa học chính trị, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho SV.

Sinh viên TP Cần Thơ thắp hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quận Ô Môn. 

Các LCH có nhiều cách làm sáng tạo giáo dục truyền thống, đạo đức lối sống cho SV. LCH trưởng LCH sinh viên Trà Vinh Nguyễn Minh Phú, SV ngành Bảo vệ thực vật, Trường Đại học Cần Thơ, chia sẻ: “Hằng tháng, LCH vận động SV tham gia văn nghệ trong chương trình tổ chức sinh nhật chiến sĩ ở Đại đội 8, Tiểu đoàn 3, Quân khu 9, thắt chặt tình đoàn kết, động viên nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. LCH cũng tổ chức chương trình “Trà Vinh yêu thương”, qua đó giúp hội viên tìm hiểu về quê hương Trà Vinh dưới hình thức tìm hiểu văn hóa xã hội, địa lý, đặc sản… Nhờ đổi mới các hoạt động nên những chương trình do LCH tổ chức, thu hút ngày càng nhiều SV tham gia.

Các LCH khác thường xuyên tổ chức các chuyến tham quan thực tế các địa chỉ đỏ, gắn với thi tìm hiểu kiến thức về các anh hùng dân tộc, lịch sử quê hương đất nước, các buổi sinh hoạt đầu khóa, sinh hoạt chi hội… Với nhiều hình thức phong phú, các cấp Hội SV góp phần bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng cách mạng, tạo chuyển biến về đạo đức, lối sống trong SV.

Bài, ảnh: QUỐC THÁI

Chia sẻ bài viết