28/12/2018 - 14:15

Vụ cháy ở Công ty Kim Ngọc Long không có thiệt hại về người 

(CTO)- Theo nguồn tin từ Công an TP Cần Thơ, vụ cháy xảy ra tại Công ty Kim Ngọc Long (KCN Trà Nóc, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy) tối 26-12-2018 không có thiệt hại về người.

Cháy tại Công ty Kim Ngọc Long tối 26-12

Vào lúc 19 giờ 21 phút ngày 26-12 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty Kim Ngọc Long. Ngay sau khi được tin báo cháy, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an TP Cần Thơ đã điều động 1 xe chỉ huy,  8 xe chữa cháy, 1 xe cứu nạn, 1 xe bơm, 3 máy bơm, 1 xe chở quân và 159 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy.

Điểm xuất phát cháy là kho chứa hàng hóa hạt nhựa, sau đó lan sang kho thành phẩm và các kho chứa nhiều chất cháy như: mút xốp, bao bì nhựa. Diện tích đám cháy bước đầu xác định khoảng 700 m2, do đám cháy rộng và có nguy cơ lan sang khu vực xung quanh. Chỉ huy chữa cháy tại hiện trường đã xin ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố yêu cầu chi viện từ các đơn vị: Quân khu 9, Công ty Môi trường xanh, Công ty cây xanh Công minh, Công ty CP đầu tư Việt Tín để tham gia chữa cháy.

Sau 4 giờ tích cực dập lửa, đến 23 giờ 25 ngày 26-12, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Lực lượng chữa cháy đã bảo vệ an toàn được 8.000m2 nhà xưởng, mút xốp thành phẩm, bồn chứa 4.000 lít dầu và nhiều tài sản, vật dụng bên trong công ty.

0 giờ 45 phút ngày 27-12, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Công an thành phố chỉ đạo lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ túc trực tại hiện trường không để cháy lại; đồng thời phối hợp với Cục kỹ thuật hình sự tổ chức khám nghiệm hiện trường; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố giải quyết chất thải, khói bụi, nước bẩn sau chữa cháy, không để ô nhiễm, ảnh hưởng đến người dân và doanh nghiệp khu vực lân cận.

Gia Bảo

Chia sẻ bài viết