07/05/2020 - 23:54

Với Mỹ, COVID-19 còn tồi tệ hơn vụ Trân Châu Cảng và 11-9 

Nhận xét trên vừa được Tổng thống Mỹ Donald Trump (ảnh) đưa ra trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm 6-5, khi ông tiếp tục chỉ trích Trung Quốc xung quanh nguồn gốc của dịch bệnh COVID-19.

Ảnh: ZeeNews

Cuộc tấn công bất ngờ ngày 7-12-1941 của Nhật Bản vào căn cứ hải quân Trân Châu Cảng ở Hawaii đã khiến gần 2.400 binh sĩ và thủy thủ Mỹ thiệt mạng, đồng thời đẩy Mỹ vào Chiến tranh Thế giới thứ hai. Còn sự kiện mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda tấn công hai thành phố New York và Washington ngày 11-9-2001 cướp đi sinh mạng của 3.000 người, cuốn nước Mỹ vào cuộc chiến chống khủng bố ở Iraq, Afghanistan và nhiều nước khác trong suốt hai thập kỷ qua. 

Trong khi đó, theo số liệu của worldometers.info, đến chiều 7-5,  COVID-19 tại Mỹ đã làm khoảng 75 ngàn người chết trong số 1,27 triệu ca nhiễm. “Đây thực sự là cuộc tấn công tồi tệ nhất mà chúng ta từng hứng chịu”- ông Trump nhấn mạnh.

NGUYỆT CÁT (Theo AFP)

Chia sẻ bài viết