18/12/2007 - 15:42

Vĩnh Long: Thành lập huyện mới Bình Tân

Sáng 17-12, tại xã Tân Quới, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức công bố quyết định thành lập Huyện ủy, Hội đồng nhân dân và UBND lâm thời huyện Bình Tân trên cơ sở chia tách từ huyện Bình Minh theo Nghị định 125 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới huyện Bình Minh để thành lập huyện mới Bình Tân. Như vậy, từ nay tỉnh Vĩnh Long có 8 huyện, thị.

Theo đó, Ban Chấp hành Tỉnh ủy Vĩnh Long đã phân công đồng chí Nguyễn Văn Thanh giữ chức Bí thư Huyện ủy Bình Tân; UBND tỉnh chỉ định các chức danh lâm thời của UBND huyện Bình Tân gồm: Chủ tịch ông Nguyễn Minh Tho và 2 Phó Chủ tịch là ông Lê Văn Phúc và ông Nguyễn Thành Một. UBND tỉnh cũng đã ban hành quyết định tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Bình Tân gồm 14 phòng. Từ nay đến cuối năm 2007, các cơ quan đi vào hoạt động thử nghiệm và chính thức hoạt động vào ngày 1-1-2008.

Huyện Bình Tân có diện tích tự nhiên 15.288,63 ha, dân số 19.690 hộ với 93.758 nhân khẩu. Trung tâm huyện lỵ hiện đặt tại xã Tân Quới và hướng phát triển sang xã Thành Đông. Huyện Bình Tân có 11 đơn vị hành chính gồm các xã: Mỹ Thuận, Thành Lợi, Thành Đông, Thành Trung, Tân Quới, Tân Bình, Tân Thành, Tân Hưng, Tân Lược, Tân An Thạnh và Nguyễn Văn Thảnh.

HUỲNH KIM PHƯỢNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết