12/01/2011 - 14:12

TRẬT TỰ KINH TẾ THẾ GIỚI ĐẾN NĂM 2050

Việt Nam sẽ gia nhập G20 ?

Tập đoàn kiểm toán và tư vấn quốc tế PricewaterhouseCoopers (PwC) vừa công bố một báo cáo dự đoán về trật tự mới của các nền kinh tế trên thế giới vào năm 2050. Theo đó, nền kinh tế Việt Nam vào khoảng 40 năm tới có thể nằm trong tốp 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới.

Dự báo của PwC được phân ra làm 2 loại xếp hạng tổng sản phẩm quốc nội (GDP), một loại dựa trên Tỷ giá hối đoái thị trường (MER) và một loại tính theo Sức mua ngang giá (PPP).

GDP tính theo PPP của 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2050, có so sánh với năm 2009. Ảnh: Thehindubusiness 

Nếu xếp theo MER, nền kinh tế Việt Nam vào năm 2050 sẽ đứng vị trí thứ 18 thế giới với GDP vào khoảng 2.892 tỉ USD, đứng trên hai nền kinh tế Arabie Séoudite (hiện xếp 18 thế giới) và Úc (hiện đứng thứ 13 thế giới). Còn nếu xét trên chỉ số PPP, nền kinh tế nước ta vào năm 2050 sẽ ở vị trí thứ 14 với GDP là 3.939 tỉ USD, cao hơn cả Ý (khi đó sẽ khoảng 3.798 tỉ USD), Canada (3.322 tỉ USD), Hàn Quốc (3.258 tỉ USD), Tây Ban Nha (3.195 tỉ USD), Arabie Séoudite (3.039 tỉ USD) và Argentina (2.549 tỉ USD). Như vậy, xét cả hai loại xếp hạng trên, Việt Nam sẽ gia nhập “câu lạc bộ” Nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi lớn nhất thế giới (G20) vào năm 2050.

Trong khi đó, Trung Quốc sẽ vượt qua Mỹ trở thành nền kinh tế lớn nhất hành tinh vào năm 2032. Nền kinh tế của Ấn Độ sẽ soán ngôi vị thứ ba của Nhật Bản vào năm 2028. Nền kinh tế Brazil sẽ vượt qua Đức chiếm vị trí thứ tư vào năm 2032... Và đến năm 2050, dựa trên MER, GDP của Trung Quốc sẽ lên đến 51.180 tỉ USD, so với 37.876 tỉ USD của Mỹ (xếp thứ hai) và 31.313 tỉ USD của Ấn Độ (xếp thứ ba). Còn nếu tính theo PPP, GDP của quốc gia đông dân nhất thế giới hiện nay sẽ đạt 59.475 tỉ USD vào năm 2050, trong khi Mỹ xếp hạng ba cũng với 37.876 tỉ USD, so với vị trí thứ hai 43.180 tỉ USD của Ấn Độ.

Theo PwC, đến năm 2050, quy mô kinh tế nhóm E7 (gồm các nước mới nổi Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil, Nga, Mexico, Indonesia và Thổ Nhĩ Kỳ) sẽ lớn hơn khoảng 50% nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 hiện nay (gồm Mỹ, Nhật Bản, Đức, Anh, Pháp, Ý và Canada). Trong khi hiện nay kinh tế những nước này mới chỉ tương đương 25% quy mô của nhóm G7 nếu quy đổi theo tỷ giá hối đoái. PwC cho rằng với chính sách đúng đắn và môi trường thuận lợi, Ấn Độ có thể đuổi kịp Mỹ về quy mô kinh tế.

PHÚC NGUYÊN
(Theo Lexpansion, Thehindubusiness)

Chia sẻ bài viết