29/10/2009 - 08:24

Việt Nam luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi công dân

* Tân Hoa xã phê phán “Báo cáo tự do tôn giáo quốc tế” của Mỹ

(TTXVN)- Ngày 26-10-2009, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã công bố “Báo cáo tự do tôn giáo quốc tế năm 2009” về tình hình tôn giáo ở 198 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Ngày 28-10-2009, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam đối với các nhận xét của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về tự do tôn giáo ở Việt Nam được nêu trong báo cáo này, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Nga nói: “Chính sách nhất quán của Việt Nam là tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi công dân. Các quyền này được quy định rõ trong Hiến pháp và bảo đảm trên thực tế. Sự phát triển mạnh mẽ của các tôn giáo và đời sống sinh hoạt tôn giáo phong phú của người dân là những minh chứng sống động về tự do tôn giáo ở Việt Nam. Tuy nhiên, Báo cáo Tự do Tôn giáo quốc tế 2009 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vẫn còn có những đánh giá không khách quan, dựa trên những thông tin sai lệch về tình hình Việt Nam”.

Trong khi đó, Tân Hoa xã của Trung Quốc ngày 27-10 cho rằng báo cáo này đã bình luận bừa bãi về tình hình tự do tôn giáo tại 198 nước và khu vực trên thế giới từ 1-7-2008 đến 30-6-2009. Báo cáo thừa nhận những tiến bộ về bảo vệ tự do tôn giáo của Trung Quốc, cho rằng Hiến pháp Trung Quốc bảo vệ các hoạt động tôn giáo bình thường. Tuy nhiên, báo cáo tiếp tục đưa Trung Quốc vào danh sách gọi là “những nước cần đặc biệt quan tâm”. Tân Hoa xã cho rằng báo cáo đã sử dụng thông tin vô căn cứ của một số phương tiện truyền thông nước ngoài và các tổ chức chống phá Trung Quốc để xuyên tạc các hành động chính nghĩa của Trung Quốc trong việc duy trì ổn định xã hội ở Tây Tạng và Tân Cương cũng như bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Trung Quốc, thành cái gọi là “đàn áp tự do tôn giáo”. Chính phủ Trung Quốc đã nhiều lần khẳng định Trung Quốc là một quốc gia đa tôn giáo, Hiến pháp Trung Quốc quy định rõ quyền tự do tín ngưỡng của người dân và chính sách tôn giáo của chính phủ nhận được sự ủng hộ rộng rãi trong nhân dân. Tân Hoa xã nhấn mạnh Chính phủ Trung Quốc kiên quyết phản đối ý đồ của một số thế lực phương Tây can thiệp công việc nội bộ của Trung Quốc dưới chiêu bài tôn giáo. Trung Quốc phản đối hành vi xuyên tạc tình hình tôn giáo của nước khác.

Chia sẻ bài viết