23/01/2009 - 10:01

FAO:

Việt Nam là nước duy nhất ở Đông Nam Á đạt Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ từ 2003 - 2005

(TTXVN)- Báo cáo an ninh lương thực toàn cầu năm 2008 do Tổ chức Lương Nông Liên Hiệp Quốc (FAO) vừa công bố đã xác nhận Việt Nam là nước duy nhất trong khu vực Đông Nam Á đạt được Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ của LHQ về giảm đói nghèo ngay từ năm 2003 - 2005, và đang tiếp tục phấn đấu để đạt những mục tiêu cao hơn.

Theo báo cáo, việc người nông dân sản xuất quy mô nhỏ tăng cao sản lượng lúa trong những năm vừa qua đã giúp Việt Nam trở thành một trong những nước xuất khẩu gạo chủ chốt trên thế giới.

Báo cáo cũng bày tỏ lo ngại về khả năng đạt được những Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ của LHQ về giảm 50% số người đói nghèo trong giai đoạn 1990 - 2015. Báo cáo cho biết trên thế giới hiện có khoảng 923 triệu người bị đói, tăng 80 triệu người so với thời kỳ 1990 - 1992. Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này là giá lương thực tăng cao. Chỉ tính trong giai đoạn 2003 - 2007 đã có thêm 75 triệu người lâm vào cảnh bị thiếu ăn, trong đó chịu ảnh hưởng nhiều nhất là những người nghèo, người vô gia cư và phụ nữ... Các biện pháp nhằm hạn chế tác động của việc tăng giá lương thực như kiểm soát giá, hạn chế xuất khẩu... tỏ ra không có tác dụng về dài hạn; một số biện pháp còn làm tăng thêm sự bất ổn định của giá cả trên thị trường. Giới quan sát cho rằng việc tăng giá lương thực là một lợi thế cho nông nghiệp nhưng đa số các nước đang phát triển đã không tranh thủ được cơ hội này.

Chia sẻ bài viết